Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Sự cố Thủy điện Sông Bung 2: Đập thủy điện an toàn, nhiều người dân vẫn mất liên lạc
Hà Minh - 14/09/2016 09:35
 
Ngay sau khi sự cố xảy ra, trong đêm qua, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, tìm kiếm người bị nạn.

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, hiện đập thủy điện Sông Bung 2 vẫn an toàn. Tuy nhiên số người chưa liên lạc được rất nhiều. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người bị nạn, rà soát thống kê số người chưa liên lạc được.

 Đến sáng nay (14/9), theo UBND huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) 2 người vẫn đang mất tích, 22 người mất liên lạc sau sự cố bục nước trong cống dẫn dòng Nhà máy Thủy điện sông Bung 2. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương các giải pháp tìm kiếm.

Vị trí cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị bục nước chiều 13/9
Vị trí cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị bục nước chiều 13/9

Thông tin ban đầu từ Chủ đầu tư sáng nay cho biết, sự cố xảy ra khi nhà thầu HYCO4 cùng Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn đang tổ chức đắp đê quai hạ lưu và bơm thoát nước để đổ bê tông nút cống dẫn dòng thì phát hiện tình trạng nước chảy vào cống dẫn dòng với lưu lượng khá lớn và chảy về phía hạ lưu gây ngập.

Sự cố xảy ra cuốn trôi một số thiết bị thi công và mất tích 02 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu HYCO4. Nạn nhân là Đặng Văn Tuyền, sinh năm 1979, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Minh Luân, sinh năm 1992, quê tỉnh Phú Thọ.

Ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư dự án cho biết nguyên nhân ban đầu gây sự cố nước tràn cống dẫn dòng thi công chưa được xác định nhưng chỉ biết vỡ một hạng mục nào đó làm nước tràn vào cống dẫn dòng với khối lượng lớn.

Cống dẫn dòng nằm dưới đáy thân đập thủy điện được hàn khẩu, cắt dòng sông Bung, tích nước vào ngày 3/9 vừa qua. Sau 10 ngày tích nước, lưu lượng hồ chứa trong hồ đã lên đến 28 triệu m3 nước, sự cố xảy ra làm lưu lượng nước tràn về hạ du hơn 13 triệu mét khối nước. 

Ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sự cố xảy ra khiến hàng chục triệu mét khối nước đã tràn về vùng hạ du, gây cô lập 2 thôn Pà Oi và Pà Lang, xã La Ê không ứng cứu được.

Bằng điện thoại, lãnh đạo huyện Nam Giang đã liên lạc đề nghị Đôn Biên phòng LaÊ, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 đóng chân trên địa bàn huyện cứu được toàn bộ số dân 2 thôn này.

Tuy nhiên có 3 ngôi nhà bị cuốn trôi. Hiện còn 22 người dân thuộc các xã La Ê, LaDe, Chà Val, Cuchorun và xã Zuôi chưa liên lạc được. Trong đó 10 người dân thuộc xã La Ê. Đây là số người đi trồng rừng cho dự án thủy điện Sông Bung 2.

Ngay sau sự cố xảy ra, trong đêm qua, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, tìm kiếm người bị nạn. Theo Ông Huỳnh Khánh Toàn, hiện đập thủy điện Sông Bung 2 vẫn an toàn. Tuy nhiên số người chưa liên lạc được rất nhiều. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người bị nạn, rà soát thống kê số người chưa liên lạc được.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã điện chỉ đạo tỉnh Quảng Nam khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, rà soát số người chưa liên lạc được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày hôm nay.

Trước đó, khoảng 16h25 giờ chiều ngày 13/9, tại hạ lưu khu vực cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 4 (xã Zuôi, huyện Nam Giang) xảy ra sự cố nước tràn vào cống dẫn dòng cuốn trôi 2 công nhân đang vận hành máy đào trong công trình. Sự cố cũng làm hàng chục triệu mét khối nước tràn về hạ du, gây ngập lụt, cô lập nhiều bản làng. 22 người dân đi làm rừng, đánh bắt cá trên sông Bung chưa liên lạc được.

Dừng chuyển mục đích sử dụng 63ha đất rừng sang làm nhà máy thủy điện
Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn để xây dựng nhà máy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư