-
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em”
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Trong số này có: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT; Lê Thành Công và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), cùng là thành viên Hội đồng quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).
![]() |
| Hoa hậu Thùy Tiên là cổ đông góp vốn, hưởng lợi khoảng 7 tỷ đồng từ việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. |
Các bị can này bị đề nghị truy tố tội “Lừa dối khách hàng”, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.
Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty cổ phần Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT; Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Hồng Vy, Giám đốc; Trương Thị Lê, Trưởng phòng đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng kiểm tra chất lượng.
Theo kết quả điều tra, sản phẩm thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies được quảng bá và phân phối dưới tên thương mại là kẹo Kera, do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt sáng lập và hợp tác cùng Công ty cổ phần Asia Life gia công sản xuất.
Trong đó, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên là những người trực tiếp tham gia quảng bá sản phẩm này trên mạng xã hội.
![]() |
| Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục là cổ đông, tham gia trực tiếp vào hoạt động quảng cáo, bán sản phẩm. |
Sản phẩm này đã được đăng ký nhãn hiệu kẹo “Kera” tại Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 18/12/2024, với thông tin công bố thành phần có 28,13% bột rau củ tự nhiên.
Để gia tăng doanh thu, nhóm đối tượng đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook “KERA VIETNAM”, TikTok “KERA VIETNAM”, cùng các kênh cá nhân như “Hằng Du Mục” của Nguyễn Thị Thái Hằng, “Quang Linh Vlogs” của Phạm Quang Linh để quảng bá sai sự thật.
Cụ thể, các nội dung quảng cáo khẳng định kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ, có tác dụng bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, thậm chí khẳng định “1 viên tương đương 1 đĩa rau luộc”.
Trên thực tế, Công ty Asia Life không sử dụng rau củ tự nhiên mà chỉ dùng nguyên liệu là bột và chất phụ gia. Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng bột rau trong sản phẩm chỉ từ 0,61% đến 0,75%, rất thấp so với con số 28,13% công bố.
Nguyên liệu chủ yếu là Sorbitol 70% (chiếm 35%), đường (12%) và nhiều chất phụ gia khác. Việc nhuận tràng của sản phẩm thực chất là do tác dụng của Sorbitol, một chất phụ gia tạo ngọt công nghiệp, đồng thời là nguyên liệu dùng trong sản xuất thuốc trị táo bón, chứ không phải do chất xơ tự nhiên từ rau củ.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra thị trường 135.325 hộp kẹo Kera với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp, cho hơn 30.000 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.
Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xác định hưởng lợi nhuận tương đương 30% cổ phần, với số tiền lên đến 7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp nhiều đơn vị tiến hành điều tra, thu giữ 33.201 hộp kẹo Kera thành phẩm, 7.470 hộp bán thành phẩm và 2.048 kg kẹo.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã thu hồi được 16,3 tỷ đồng trong tổng số 17,5 tỷ đồng lợi nhuận bất chính mà các đối tượng thu được từ hoạt động sản xuất, buôn bán sản phẩm này.
Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, kẹo Kera bị xác định là hàng giả về chất lượng. Hành vi của các bị can đã cấu thành tội “Lừa dối khách hàng” và “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và làm suy giảm niềm tin xã hội đối với các sản phẩm thực phẩm bổ sung.
-
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm
-
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em” -
Loạt cựu lãnh đạo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Xét xử nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án” -
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP -
Công an Hà Nội phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -
Hà Nội tăng cường bảo vệ người dân trên không gian mạng -
TP.HCM: Di dời, xây mới chung cư xuống cấp nguy hiểm vẫn rất khó khăn
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn


