-
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương
![]() |
| Ông Cho Hyun-moon, cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 5/7. Ảnh: Yonhap |
Cụ thể, theo di chúc được công bố vào tháng 5/2024, ông Cho Hyun-moon được thừa kế 3,37% cổ phần của Hyosung TNC, 1,50% cổ phần của Hyosung Heavy Industries và 1,26% cổ phần của Hyosung Chemical. Tại buổi họp báo, ông Cho cho biết sẽ thành lập một quỹ công ích mang tên "Quỹ Danbit," nghĩa là Ánh sáng Mặt trời lúc bình minh, và sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản thừa kế của mình cho quỹ này.
Ông Cho chia sẻ rằng dù hiện tại vẫn đang cân nhắc về lĩnh vực hoạt động của quỹ, ông mong muốn quỹ này sẽ góp phần biến Hàn Quốc trở thành một cường quốc công nghiệp theo ước nguyện của người cha quá cố. Tuy nhiên, mục tiêu chính của quỹ sẽ là giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.
Hành động này của ông Cho Hyun-moon được cho là nỗ lực nhằm chấm dứt những mâu thuẫn gia đình kéo dài suốt một thập kỷ. Từ năm 2014, ông đã tố giác anh trai mình, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun-joon, và một số giám đốc điều hành khác về tội tham ô và biển thủ. Sau đó, Chủ tịch Cho Hyun-joon đã kiện ngược lại em trai mình về tội đe dọa và tống tiền.
Trong buổi họp báo, ông Cho Hyun-moon nhấn mạnh rằng ông không quan tâm đến quyền điều hành tập đoàn và mong muốn được tự do hoàn toàn, tách biệt khỏi Tập đoàn Hyosung. Ông cũng hy vọng rằng các anh em trong gia đình sẽ hợp tác để thanh lý cổ phần của mình trong tập đoàn theo Luật giao dịch công bằng.
Cố Chủ tịch Danh dự Tập đoàn Hyosung Cho Suk-rai, người qua đời vào tháng 3/2024, đã để lại di chúc kêu gọi 3 người con trai của mình đoàn kết và duy trì tình cảm anh em. "Mối quan hệ giữa cha mẹ và anh em là thiêng liêng. Dù có chuyện gì xảy ra, mong các con hãy giữ gìn tình anh em," ông viết trong di chúc.
Ông Cho Hyun-moon cho biết hành động hiến tặng toàn bộ tài sản thừa kế không chỉ nhằm phục vụ xã hội mà còn để thực hiện di nguyện của người cha quá cố, chấm dứt mâu thuẫn và hòa giải với các anh em. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng hành động này sẽ tạo ra một tiền lệ mới, khuyến khích các gia đình tài phiệt khác noi theo, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.
-
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch -
Chính sách và cuộc sống -
Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

