-
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình -
Dòng vốn chính sách tạo sức bật mới cho Cao Bằng -
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
Ngân hàng "khát" dữ liệu về dự án xanh -
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
Agribank: Chủ lực trong thúc đẩy dòng vốn phát thải thấp
| Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Ảnh: EPA |
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã trở thành ngân hàng đầu tiên trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sở hữu lượng tài sản với tổng giá trị lớn hơn cả Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, sau 5 năm mạnh tay chi tiêu nhằm thúc đẩy lạm phát.
Giá trị tài sản 553.600 tỷ yen (4.870 tỷ USD) mà BoJ nắm giữ lớn gấp hơn năm lần công ty giá trị nhất thế giới là Apple Inc. và gấp 25 lần giá trị vốn hóa thị trường của công ty giá trị nhất của Nhật Bản là Toyota Motor Corp.. Con số trên cũng vượt qua tổng GDP của năm thị trường mới nổi là Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Nam Phi, Ấn Độ và Indonesia cộng lại.
Như vậy, BoJ đã trở thành ngân hàng trung ương thứ hai trên thế giới sau Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ và là ngân hàng trung ương đầu tiên trong nhóm G7 sở hữu lượng tài sản lớn hơn cả nền kinh tế mà ngân hàng này đang nỗ lực thúc đẩy.
Theo số liệu mới nhất, GDP của Nhật Bản trong quý II/2018 đạt 552.820,7 tỷ yen, còn GDP quý III dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14/11 được dự đoán sẽ giảm xuống sau nhiều thiên tai xảy ra thời gian qua.
Khối tài sản của BoJ bắt đầu “phình” to ra khi Thống đốc Haruhiko Kuroda lên nắm quyền vào đầu năm 2013 với cam kết những chính sách như vậy sẽ thúc đẩy lạm phát của Nhật Bản lên 2% trong hai năm
Dù nhiều chuyên gia cho rằng những chính sách của BoJ đã giúp đưa Nhật Bản ra khỏi hàng chục năm bị áp lực giảm phát đè nặng, nhưng ngân hàng này vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2%.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng mục tiêu lạm phát nói trên của BoJ là quá tham vọng và chính mục tiêu này đã buộc BoJ tiếp tục mua một lượng trái phiếu khổng lồ kể cả khi ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn khác đã bắt đầu thu hẹp dần chính sách thích ứng với thời kỳ khủng hoảng.
Trong khi đó, chính sách mạnh tay mua tài sản trong những năm gần đây đồng nghĩa với việc hiện BoJ đang sở hữu khoảng 45% trong số 1 triệu tỷ yen thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
Chuyên gia tài chính Hidenori Suezawa của công ty SMBC Nikko Securities cho rằng chính sách của BoJ rõ ràng là không bền vững, khi ngân hàng này có thể bị lỗ nếu phải nâng lãi suất, chẳng hạn như lên 2%, và trong các trường khẩn cấp như thiên tai hay chiến tranh, BoJ sẽ không thể cấp tiền cho trái phiếu chính phủ nữa.
-
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
Để tài sản số thành kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế -
Agribank: Chủ lực trong thúc đẩy dòng vốn phát thải thấp -
Thu hồi nợ - Động lực mới cho tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng -
Tín dụng tăng mạnh, lãi suất tiết kiệm khó đứng yên -
TPBank tiên phong số hóa, củng cố nền tảng tài chính bền vững -
Giải ngân ngay 100.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược
-
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn


