
-
Duy trì tinh thần tích cực khi khởi nghiệp
-
Doanh nhân Đào Cảnh Tuất, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc City: Phục vụ nhân dân bằng cái tâm của người thầy thuốc
-
Phan Vũ - Japan Pile: 15 năm đồng hành kiến tạo giá trị bền vững
-
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Đổi mới vì tương lai, viết tiếp những giấc mơ lớn
-
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân -
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam gặp gỡ Quỹ Cherie Blair tại Hà Nội

Tờ Sunday Times mới đây đưa tin những người giàu nhất nước Anh đã mất hàng chục tỷ bảng trong đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19, khi tổng tài sản của họ giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ qua.
Theo bảng xếp hạng Rich List thường niên kể từ năm 1989 tới nay của Sunday Times, giới siêu giàu của nước Anh trong vòng hai tháng qua đã mất tổng cộng 54 tỷ bảng (65 tỷ USD).
Hơn một nửa số tỷ phú ở nước Anh đã ghi nhận giá trị tài sản giảm tới 6 tỷ bảng (khoảng 7,2 tỷ USD) - mức giảm chưa từng có kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Nhà phát minh, thiết kế công nghiệp James Dyson lần đầu tiên đứng đầu danh sách với khối tài sản ước tính 16,2 tỷ bảng (19,6 tỷ USD). Sunday Times ghi nhận đây là một sự gia tăng đáng chú ý khi trong năm 2019, vị tỷ phú này chỉ đứng hàng thứ năm.
Tờ báo cho rằng điều này là do các doanh nghiệp của ông Dyson đều có kết quả kinh doanh lạc quan, cũng như việc giá trị tài sản của các tỷ phú khác trong top 10 đều lao dốc.
Anh em nhà Hinduja, những người đứng đầu danh sách năm ngoái với khối tài sản trị giá 22 tỷ bảng (26,6 tỷ USD), đã hứng chịu một trong những mức giảm giá trị tài sản lớn nhất là 6 tỷ bảng. Anh em nhà Hinduja đang xếp thứ hai với hai doanh nhân David và Simon Reuben.
Jim Ratcliffe, ông chủ của công ty hóa dầu Ineos, người đứng đầu bảng xếp hạng năm 2018, cũng chứng kiến giá trị tài sản của mình giảm 6 tỷ bảng xuống hơn 12 tỷ bảng (gần 15 tỷ USD) trong năm nay.
Nhìn chung, danh sách Tỷ phú năm 2020 của Sunday Times tính toán rằng tổng tài sản của giới siêu giàu Anh đạt 743 tỷ bảng (hơn 899 tỷ USD), giảm 29 tỷ bảng (trên 35 tỷ USD) so với năm ngoái.
Trong khi đó, dù số tỷ phú giảm bốn người xuống còn 147 người, London vẫn là “Thủ đô của những tỷ phú” thế giới, với 89 người sinh ra, sống hoặc có một khối tài sản đáng kể đặt tại thành phố này.
Song tờ Sunday Times cũng cảnh báo rằng bản phân tích chi tiết đầu tiên về tình hình tài chính của giới siêu giàu kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 sẽ làm gia tăng mối lo ngại rằng nước Anh đang bước vào một cuộc suy thoái sâu và lâu dài.
Bài viết lưu ý ít nhất 63 thành viên trong danh sách trên, bao gồm 20 tỷ phú, đã viện tới chương trình tạm cho nhân viên nghỉ việc do chính phủ điều hành. Chương trình này sẽ trả cho nhân viên 80% tiền lương của họ với mức chi trả lên tới 2.500 bảng (khoảng 3.000 USD) mỗi tháng trong cuộc khủng hoảng./.

-
Duy trì tinh thần tích cực khi khởi nghiệp
-
Dương Thanh Long, Nhà sáng lập Cà phê muối chú Long: U60 khởi nghiệp chuỗi cà phê
-
Doanh nhân Đào Cảnh Tuất, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc City: Phục vụ nhân dân bằng cái tâm của người thầy thuốc
-
Doãn Thị Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Khang Tường: Đưa hương vị quê nhà vươn xa
-
Nguyên tắc phân tách thông tin khi start-up gặp khó khăn -
Doanh nhân Lê Tiến Thịnh: Người thắp lửa hồi sinh thương hiệu “vàng xanh” Đà Lạt -
Bùi Anh Tú, Nhà sáng lập, CEO BehomeMall: Cung cấp “trợ thủ” đắc lực trong căn bếp Việt -
Phan Vũ - Japan Pile: 15 năm đồng hành kiến tạo giá trị bền vững -
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Đổi mới vì tương lai, viết tiếp những giấc mơ lớn -
Vũ Trọng Nghĩa, Nhà sáng lập Bizzi: Thay đổi cách kiểm soát "mạch máu" trong doanh nghiệp -
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai