-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 1/4, ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HDDQT kiêm Tổng Giám đốc Thiên Tân Group cho biết, chỉ tạm đình chỉ thi công ở một số vị trí có liên quan đến rừng phòng hộ khi làm đường công vụ vào khu vực nhà máy chứ không phải đình chỉ toàn bộ Dự án.
Trước đó, ông Trần Ngọc Thương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi với nội dung: Trong quá trình thi công Nhà máy thủy điện Đăk Re, chủ đầu tư đã xâm hại rừng phòng hộ của dự án JICA 2 (dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ), vùi lấp nhiều cây rừng tự nhiên, đồng thời không thu gom và bảo quản cây gỗ tự nhiên bị gãy đổ do thi công, hồ sơ thủ tục pháp lý chưa đầy đủ theo quy định.
Về những nội dung báo cáo này, ông Lập cho biết trước khi tiến hành thi công đường công vụ, Công ty đã làm thủ tục xin cấp đất nhưng do các cơ quan chức năng xử lý quá chậm, trong khi đó đã bước vào mùa khô và kế hoạch thi công dự án đã ấn định nên để kịp tiến độ, Thiên Tân Group đã tiến hành làm đường trước.
![]() |
| . |
Về việc trồng rừng thay thế, ông Lập cho rằng, khi phê duyệt dự án, trong đó đã có phương án tái tạo rừng và đã được UBND huyện Ba Tơ thông qua với kinh phí trên 900 triệu đồng. Hiện số tiền này Thiên Tân Group đã chuyển cho Chi Cục lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi để đơn vị này chủ động lên phương án tiếp theo.
Bên cạnh đó, về giá đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng, Thiên Tân Group đã chi tiền cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ. Vì vậy, việc kiểm kê, áp giá và chi trả tiền đền bù do Trung tâm này đề xuất và xử lý. “Thiên Tân Group không khai thác, tận thu cây rừng vì chức năng đó là của BQL rừng Khu tây huyện Ba Tơ”- ông Lập khẳng định.
Dự án thủy điện Đăk Re có tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng nằm trong địa phận huyện vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi) và huyện KonPlong (Kon Tum).
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

