Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình: Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021
 
Sáng ngày 17/2/2021 (mùng 6 âm lịch), tại Quảng trường Thái Bình, Thành ủy, UBND TP. Thái Bình tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Thái Bình Nguyễn Văn Đức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021.

Trước đó, ngày 19/1/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã ra chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Chỉ thị nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết Trồng cây; thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, toàn tỉnh lấy ngày 17/2/2021 (mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu) là ngày tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Các sở, ban, ngành, đơn vị các tổ chức đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cùng lãnh đạo tỉnh, TP.Thái Bình tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021 tại Quảng trường Thái Bình.

UBND huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về trồng trọt, lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy được ý nghĩa của việc trồng cây phân tán trong nội đồng, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây phân tán, trồng rừng, bảo vệ rừng năm 2021 và các năm tiếp theo; vận động mỗi hộ gia đình, đảng viên, cộng đồng, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, người con quê hương tham gia trồng và chăm sóc từ 5 đến 7 cây để góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, tăng thu nhập về kinh tế cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Thái Bình Hoàng Văn Thành, lãnh đạo Hội doanh nghiệp TP.Thái Bình, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 tại Quảng trường Thái Bình.

Phát động tại buổi ra quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình Nguyễn Văn Đức cho biết: Tại Quảng trường Thái Bình - công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội to lớn, góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ tình cảm của Hồ Chủ tịch giành cho người dân Thái Bình, sự tôn kính của người dân Thái Bình với Bác và trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, hòa chung khí thế hưởng ứng Tết trồng cây của cả nước, UBND TP. Thái Bình phát động ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Đây là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng xây trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I.

Ngay sau buổi phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân đã trồng cây tại Quảng trường Thái Bình.

Thái Bình tổ chức Xuân yêu thương tại làng trẻ em SOS
Đây là một trong nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà tới các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn của lãnh đạo tỉnh, Hiệp hội Doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư