Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thái Bình: Gần 31.000 suất quà tết trao cho các đối tượng chính sách và khó khăn
Mạnh Tùng - 20/01/2021 07:05
 
Chiều 19/1/2021, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2021 và phát động ủng hộ quà tết trao cho các đối tượng chính sách và khó khăn.

Theo báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, tỉnh Thái Bình đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra.

Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên tinh thần dân chủ, đoàn kết. Tổ chức thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

GDP đạt mức tăng trưởng 3,23%. Thu nhập bình quân đầu người 2.100 USD, cao gấp 1,7 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước thực hiện 19.336,6 tỷ đồng, đạt 120% dự toán năm. Tổng thu ngân sách địa phương 16.906 tỷ đồng, đạt 126% dự toán năm. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được đặc biệt quan tâm, đã quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu 5 khu chức năng và chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2021 và phát động ủng hộ quà tết cho các đối tượng chính sách
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2021 và phát động ủng hộ quà tết cho các đối tượng chính sách

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận, khẳng định: để Thái Bình đạt được những thành quả, có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Nhất là các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, có những cách làm sáng tạo, phù hợp để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng với tình hình mới. Đồng thời còn tích cực chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp có những đóng góp cụ thể, thiết thực phòng chống dịch Covid-19, tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, ủng hộ, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các các cấp, các ngành tiếp tục bảo vệ, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động; Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết và mở rộng thị trường; tiếp tục chủ động tham mưu giúp tỉnh xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển, nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình,...

Chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Thận cũng cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho 29 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển KTXH
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho 29 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi gặp mặt, biểu dương tinh thần và phát động các doanh nghiệp, doanh nhân trong công tác lao động sản xuất, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ thay mặt các doanh nghiệp cam kết tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế bền vững góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự chỉ đạo, hợp tác, giúp đỡ hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục vươn lên giành nhiều thành công mới trong sản xuất kinh doanh…

Nhân dịp này, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho 29 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và tặng hoa chúc mừng 20 doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc.
Phó bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc.

Cũng tại buổi gặp mặt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động doanh nghiệp tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đã có gần 200 doanh nghiệp, doanh nhân tham gia ủng hộ gần 31.000 xuất quà với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Thái Bình: Thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán được giao
Mặc dù kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 tiếp tục vượt dự toán được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư