Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện
Liên Phương - 04/10/2022 22:10
 
Ngày 4/10, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Thái Bình tổ chức tôn vinh tập thể, cá nhân đóng góp nhiều cho hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ em giai đoạn 2012-2022.

Tỉnh Thái Bình hiện có trên 10 vạn người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam/Điôxin và trẻ em thuộc 14 nhóm có hoàn cảnh đặc biệt do Luật Trẻ em quy định.

Thời gian qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thái Bình, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo, giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Hội nghị, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã điểm qua một số tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong hàng trăm tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái, yêu thương hết mực, sẻ chia và đồng hành cùng người khuyết tật và trẻ em,...

Giai đoạn 2012 – 2022, thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành cùng Hội thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng bảo trợ khác với hàng chục nghìn lượt suất quà, hàng trăm nhà tình thương, hàng nghìn suất học bổng trị giá gần 100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty CP Du lịch và Thương mại Hải Bình và Công ty CP Lam Sơn về thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện, nhân đạo thời gian qua

Hội Doanh nhân nữ phối hợp cùng Hội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình tổ chức nhiều chương trình huy động hàng tỷ đồng thực hiện cứu trợ xã hội, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng, trợ giúp phương tiện đi lại, hỗ trợ mổ tim bẩm sinh, trao học bổng, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật. Điểm nhấn là chương trình Trái tim nhân ái,...

Tập đoàn Hương Sen thường xuyên dành nguồn lực trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo... với số tiền 20 tỷ đồng. Anh hùng Lao động, nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hương Sen là một trong những người đầu tiên ở Thái Bình được nhận kỷ niệm chương “Vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam”.

Công ty CP DamSan trong 10 năm qua cũng đã đóng góp gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng hơn 10 tỷ đồng, Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà gần 4 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình hơn 1,35 tỷ đồng,...

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo từ thiện được nhận Bằng Vinh danh của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Công ty CP du lịch và thương mại Hải Bình 1,25 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Hoàng Thị Hồng nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Công ty còn là nhà tài trợ chính cho chương trình Trái tim nhân ái, Chắp cánh yêu thương, Gói bánh chưng xanh,...

Công ty TNHH Vĩnh Trà tặng quà gần 4000 lượt người nghèo. Giám đốc Công ty Nguyễn Thị Thanh Ngoan là người đồng sáng kiến và tài trợ cho chương trình Trái tim nhân ái, Thắp sáng ước mơ,...

Công ty CP Hoàng Hà hơn 10 năm qua đã miễn giảm phí tham gia giao thông cho gần 4.700 lượt người khuyết tật và các đối tượng chính sách với số tiền 831 triệu đồng cùng hàng trăm triệu đồng tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn,...

Anh hùng lao động, thầy thuốc ưu tú, lương y Đào Viết Thoàn, huyện Quỳnh Phụ đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 8.160 lượt người nghèo, người khuyết tật,...

Các cá nhân được tặng kỷ niệm chương về những đóng góp cho hoạt động nhân đạo từ thiện

Cùng với đó, Câu lạc bộ Golf Bông lúa vàng tại thành phố Hồ Chí Minh, DragonGroup, Công ty CP Bitexco Nam Long, Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty CP Sợi Trà Lý, Công ty CP Lam Sơn, TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp Thắng Liên, Công ty In Thành Trung, Công ty TNHH Hoa Việt, bà Trần Thị Quy - Phó Chủ tịch hội Doanh nhân nữ tỉnh,... đã tích cực tham gia hoạt động bảo trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người nghèo.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh xây dựng các mô hình chăm sóc trẻ khuyết tật, tặng 525 xe lăn, nuôi dưỡng 262 trẻ mồ côi tại cộng đồng. Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức nhiều hoạt động như “Tết yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, “Hội trại chắp cánh yêu thương”, “Đêm hội vầng trăng yêu thương”, phối hợp trao gần 100.000 suất quà cho người khuyết tật, người nghèo, tăng 40.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,... báo Thái Bình và Đai Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng phối hợp với Hội Bảo trợ tổ chức các chương trình “Trái tim nhân ái”, “Vượt lên số phận”, “Tiếp sức đến trường”, ủng hộ hàng tỷ đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo từ thiện được nhận Bằng Vinh danh của Bằng Vinh danh của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Tại hội nghị, 20 cá nhân được tặng kỷ niệm chương của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, 35 tập thể, cá nhân được tặng bằng tôn vinh của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và 2 tập thể được tặng bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình vì đã có những đóng góp xuất sắc cho hoạt động từ thiện, nhân đạo thời gian qua.

PVCFC khởi động mùa học bổng mới 2022 - 2023
Từ ngày 5-15/9/2022, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau, HOSE: DCM) chính thức khởi động mùa học bổng mới tại khắp vùng sâu vùng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư