Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Thành phố Thái Bình gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Mạnh Tùng - Phương Liên - 07/10/2020 07:34
 
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND TP. Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày doanh nhân Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Thái Bình Hoàng Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2020, Thành phố cùng với cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 bùng phát làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, suy giảm.

Song, cùng với sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP và sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp, doanh nhân, TP. Thái Bình đã vượt qua khó khăn, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả khả quan. Cùng với sự phát triển về kinh tế, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc; cơ sở hạ tầng đô thị được xây dựng ngày càng hiện đại, hệ thống đường giao thông được tăng cường đầu tư, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực và trong nước; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Thái Bình tặng hoa chúc mừng Hội doanh nghiệp Thành phố nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Thái Bình tặng hoa chúc mừng Hội doanh nghiệp Thành phố

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng các doanh nghiệp nói chung và Hội Doanh nghiệp Thành phố nói riêng trong xây dựng và phát triển Thành phố.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới doanh nghiệp - doanh nhân cần tiếp tục đoàn kết, sẻ chia với tinh thần trách nhiệm cao, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, sẵn sàng đối mặt, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa TP. Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 

Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn; hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp và người dân. 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, thay mặt Hội doanh nghiệp thành phố, ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Đây là động lực mạnh mẽ giúp doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền TP vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa tìm kiếm, nắm bắt xu hướng thị trường và tận dụng những cơ hội mới để phát triển. 

Sau hơn 2 năm thành lập, Hội doanh nghiệp TP. Thái Bình đã có 140 hội viên. BCH Hội đã hoàn thiện thủ tục để đảm bảo Hội hoạt động đúng uy định của pháp luật, từng bước nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với thành phố và cơ quan chức năng xem xét giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên. Thực hiện hiệu quả công tác doanh nhân với cộng đồng. Năm 2020, Hội doanh nghiệp đã kêu gọi Hội viên ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em khó khăn, cơ nhỡ dịp tết Trung thu, các đối tượng còn nhiều khó khăn nhân Tết Nguyên đán, tích cực đi đầu tham gia các hoạt động xã hội hóa của Thành phố. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư