
-
Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến môi trường đầu tư Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư kết thúc chuyến thăm Azerbaijan, lên đường thăm Liên bang Nga
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore
-
Bố trí đủ kinh phí thực hiện chế độ, chính sách khi sắp xếp tinh gọn bộ máy
-
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 15,7% sau 4 tháng năm 2025 -
Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế
Thắt chặt mối quan hệ ngành hàng không là một trong những mục tiêu chính của Thủ tướng New Zealand John Key trong chuyến thăm đánh dấu 40 năm mối quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam, vừa kết thúc tốt đẹp ngày hôm qua.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên đã chính thức mở cửa Diễn đàn Hàng không nhằm củng cố và tăng cường sự hợp tác song phương.
![]() |
Thủ tướng New Zealand thăm Trung tâm Kiểm soát không lưu Việt Nam. |
Diễn đàn do Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Nhật và Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Nghề nghiệp, ngài Steven Joyce chủ trì, củng cố cam kết và thiện chí của ngành Hàng không New Zealand với các đối tác Việt Nam.
Thông tin từ hai bên cho biết, thị trường Việt Nam hoàn toàn phù hợp với sự phát triển toàn diện của ngành hàng không, trong tình trạng hệ thống đường bộ và đường sắt chưa phát triển tương xứng.
Trong khi đó, bề dày lịch sử và thế mạnh ngành hàng không của New Zealand cho thấy quốc gia này là đối tác phù hợp để hỗ trợ cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam nhờ vào quy trình kiểm soát không lưu hiệu quả, các khóa đào tạo chuyên nghiệp và việc chia sẻ những kinh nghiệm thực tế bài bản.
Mặc dù vậy, lâu nay, mức độ quan tâm về ngành hàng không của New Zealand tại Việt Nam còn tương đối thấp. Nay, mối quan hệ cấp chính phủ của hai quốc gia hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công tốt đẹp cho những nỗ lực thương mại của cả hai bên.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng John Key và Bộ trưởng Steven Joyce đã tới thăm Trung tâm Kiểm soát không lưu Việt Nam.
Trước đó, nhiều thỏa thuận liên quan lĩnh vực hàng không cũng đã được ký kết.
Cụ thể, đó là thỏa thuận giữa Tập đoàn Hàng không Airways New Zealand - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); Tập đoàn Hàng không Airways New Zealand - Học viện Hàng không Việt Nam; và Hiệp hội Hàng không New Zealand với Vietjet Air.
Theo thông tin từ Bộ trưởng Steven Joyce, khoảng giữa năm sau, một hãng hàng không của New Zealand sẽ mở đường bay thẳng từ Aukland tới TP.HCM và ngược lại.
“Các bạn có lẽ cũng nên đặt câu hỏi xem bao giờ thì Vietjet Air mở đường bay thẳng tới Aukland”, Bộ trưởng Steven Joyce đã trả lời như vậy khi được phóng viên Việt Nam hỏi về việc bao giờ thì có đường bay thẳng Việt Nam - New Zealand.
-
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 15,7% sau 4 tháng năm 2025 -
Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế -
Ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm -
Bỏ toàn bộ thanh tra bộ, cục, thanh tra chuyên ngành -
Điểm tên 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 4 tháng năm 2025 -
Trình Quốc hội kết thúc hoạt động 3 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, 693 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện -
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược