-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
Theo Cơ quan Thống kê lao dộng Mỹ, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 315.000 việc làm mới trong tháng 8/2022, thấp hơn so với mức dự báo là 318.000 việc làm được đưa ra trước đó. Con số này cũng giảm mạnh so với mức 526.000 việc làm mới vào tháng 7/2022. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%, cao hơn chút so với mức 3,5% được các chuyên gia dự báo.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngay lập tức phản ứng tích cực với thông tin này. Trong phiên giao dịch thứ Sáu (2/9), các chỉ số Dow Joes Industrial Average, S&P 500 đều tăng nhẹ 0,3%.
Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial cho biết, thị trường lao động hạ nhiệt so với đà tăng trong tháng 7 đồng nghĩa với việc thị trường đang đi đúng hướng mà các nhà quản lý mong muốn. Đây là tin tốt đối với các thị trường tài chính và giới đầu tư.
Trước đó, tại sự kiện Jackson Hole, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell bày tỏ rằng, thị trường việc làm đang mất cân bằng. Nhu cầu về người lao động vượt quá nguồn cung, khiến tiền lương tăng quá nhanh. Các doanh nghiệp sẽ chuyển chi phí tiền lương cao hơn sang cho khách hàng bằng cách đẩy giá lên cao. Điều này không phù hợp với quyết tâm kiềm chế lạm phát của Fed.
Chủ tịch Fed cho rằng, để kiểm soát lạm phát, nền kinh tế Mỹ cần tăng trưởng dưới tiềm năng trong một thời gian. Thị trường lao động cũng cần dịu xuống. Thông điệp này của ông Powell được thị trường hiểu rằng, tỷ lệ thất nghiệp cần cao hơn nữa, trong khi số liệu việc làm mới không nên tăng quá mạnh.
Với việc thị trường lao động “chuyển động” đúng với ý chí và mong muốn của Fed, các thành viên thị trường phần nào bớt lo lắng về mức tăng lãi suất tiếp theo. Chủ tịch Fed đang để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 9/2022.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
