-
Thế khó mới của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long -
Thủ đoạn tẩu tán tài sản phạm tội của gia đình Phó Đức Nam (Mr Pips) -
Khởi tố Giám đốc Công ty xăng dầu mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn -
Truy tố Mr Pips, “trùm” đường dây lừa đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế -
Phát hiện hành khách vận chuyển 5 kg cocain qua sân bay Nội Bài -
Xử phạt doanh nghiệp xăng dầu tại Ninh Bình bán giá cao hơn quy định
Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Trong số này, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Cao Khoa và Đặng Văn Minh, cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Quá trình điều tra xác định, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 747 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Đặng Văn Minh, thời điểm còn làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. |
Trước đó, Nguyễn Văn Hậu (Hậu “pháo”), Chủ tịch HĐQT kiếm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn đã liên hệ gặp ông Đặng Văn Minh (thời điểm này là Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ngãi), đề nghị được tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tham gia thực hiện dự án.
Tiếp đó, Hậu cũng đến phòng làm việc của ông Cao Khoa, Lê Viết Chữ, đề nghị giúp Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu khi dự án được trình ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được đồng ý ủng hộ chủ trương đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này thi công dự án.
Tháng 11/2012, sau khi gói thầu dự án bờ Nam sông Trà Khúc được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, Nguyễn Văn Hậu được Đặng Văn Minh thông báo, đồng thời chỉ đạo cấp phó là Hà Hoàng Việt Phương tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu dưới dạng dữ liệu điện tử cho Phạm Ngọc Cương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.
Do không đủ năng lực, nên để hợp thức hồ sơ, phía Tập đoàn Phúc Sơn đã sử dụng các Báo cáo tài chính nâng khống doanh thu; thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư để hợp thức hồ sơ dự thầu; đồng thời cài “quân xanh” nhằm đảm bảo trúng thầu.
Kết quả không ngoài dự kiến, trong 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, chỉ có Tập đoàn Phúc Sơn có hồ sơ dự thầu hợp lệ và là nhà thầu duy nhất lọt vào vòng trong, trúng thầu giá gần 620 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên gần 629 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình tổ chức thi công, Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ngãi không thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát của chủ đầu tư, để Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng Công ty Đồng Khánh thi công, yêu cầu cắt chuyển lại gần 20 tỷ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành.
Không những thế, doanh nghiệp này còn yêu cầu 27 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công chuyển lại gần 74 tỷ đồng tiền chênh lệch vật tư, vật liệu, nhân công, giúp Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 93 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận của Nguyễn Văn Hậu và Đặng Văn Minh, mỗi khi Tập đoàn Phúc Sơn được thanh toán tiền khối lượng thi công, Hậu sẽ trích khoảng 5% đưa cho Minh, sau đó Minh chia lại cho ông Cao Khoa và Lê Viết Chữ.
Để được tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp đưa cho Cao Khoa 20.000 USD và nhiều lần gặp, đưa tổng số 22 tỷ đồng và 200.000 USD cho Đặng Văn Minh.
Trong số này, ông Đặng Văn Minh sử dụng, hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng, còn lại đưa cho ông Cao Khoa 6 tỷ đồng và đưa Lê Viết Chữ 6 tỷ đồng; chi khác 200.000 USD.
Quá trình điều tra cũng xác định, sau quá trình quen biết từ dự án trên, Nguyễn Văn Hậu tiếp tục đặt vấn đề với Đặng Văn Minh và được đồng ý tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu số 10 của dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi.
Cũng với thủ đoạn như trước đó, các bị cáo thuộc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ngãi tiếp tục tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu cho Tập đoàn Phúc Sơn. Từ đó, các bị can tại doanh nghiệp này sử dụng các hợp đồng tương tự không đúng quy định; nâng khống doanh thu trong báo cáo tài chính để hợp thức hồ sơ dự thầu.
Sau khi trúng thầu với giá trị hơn 280 tỷ đồng, Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ khối lượng gói thầu cho Công ty Đồng Khánh và cắt chuyển lại gần 13 tỷ đồng để hưởng lợi.
Tại dự án này, Nguyễn Văn Hậu đã 5 lần gặp, đưa cho Đặng Văn Minh tổng số tiền 600 triệu và 40.000 USD.
-
Phát hiện hành khách vận chuyển 5 kg cocain qua sân bay Nội Bài -
Xử phạt doanh nghiệp xăng dầu tại Ninh Bình bán giá cao hơn quy định -
Bắc Ninh: Làm giả hồ sơ để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội -
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 đồng phạm -
Nhiều nhà đầu tư bị lôi kéo vào sàn tiền ảo FTXF -
Hậu “pháo” muốn được khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ bán đất Sân bay Nha Trang -
Thuế TP.HCM công khai 2.131 người nộp thuế còn nợ hơn 11.177 tỷ đồng
-
1
Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công ngày 12/4 -
2
Xuất khẩu nửa đầu tháng 3 đạt 20,3 tỷ USD, 4 nhóm hàng trên 1 tỷ USD -
3
TP.HCM xem xét đầu tư tuyến metro số 4 theo hình thức PPP loại hợp đồng BT -
4
TP.HCM yêu cầu hoàn tất trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên nhanh chóng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, tỷ lệ lấp đầy đạt 65% -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 18/3/2026 -
Tập đoàn NRC tăng vốn vào doanh nghiệp đang làm dự án Nhơn Hội New City
-
ICD Tân Cảng Sóng Thần: Tiên phong số hóa, quyết tâm “Nâng tầm dịch vụ - Đồng hành phát triển” -
SMART PACK: Giải pháp tài chính toàn diện giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc dự án

