-
Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, bay hàng ngày đến Manila cùng Vietjet -
Cảnh báo đỏ sập bẫy lừa trong cao điểm mua sắm online cuối năm -
Giá trị thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi thuế quan mới -
AEON mở rộng kết nối và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt -
Giá xăng tăng thêm 450-530 đồng/lít -
2,3 triệu lượt khách “phá đảo” Vincom Black Friday 2025, tạo cú bùng nổ cho mùa lễ hội cuối năm
Trong hai năm làm tư vấn tài chính trước khi chính thức hành nghề vào 2017, huấn luyện viên tài chính cá nhân Katle Oelker đã làm việc với khoảng 50 khách hàng. Có rất nhiều sai lầm nhưng điểm chung mà cô thấy rõ nhất là: Nhiều người không ý thức được rằng họ đã tiêu tiền như thế nào?
"Một cặp vợ chồng trẻ là khách hàng của tôi, vừa có đứa con đầu lòng và muốn sắp xếp lại tài chính cũng như lên kế hoạch tương lai. Họ hoàn toàn bối rối khi kiếm được khá nhiều tiền nhưng không thể trả hết nợ tín dụng", Katle Oealker kể.
Sau khi nhìn lại, họ nhận ra đã tiêu hơn 10.000 USD một năm cho các trò chơi điện tử. Họ lẽ ra có thể tiết kiệm 833 USD mỗi tháng với số tiền này. Hóa ra họ không thể trả hết nợ thẻ tín dụng vì không nhận ra khoản tiền đã chi tiêu vô bổ này.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Thật không may khi đó là vấn đề khá phổ biến. Nhiều người không ý thức được họ đã chi tiền cho những gì.
Khi thảo luận về mục tiêu nghỉ hưu, những người này không nhận ra thói quen chi tiêu đã khiến họ phải trả giá như thế nào. Điều này cũng khiến việc lên kế hoạch trở nên khó khăn. Họ không tính được số tiền cần tiết kiệm để dành cho các mục tiêu tài chính sau này như chi phí nuôi trẻ, nghỉ hưu hoặc trong trường hợp không may.
Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản sau. Hãy cụ thể hoá thu nhập và chi tiêu của mình. Liệt kê ra các chi phí cố định hàng tháng và theo dõi số tiền còn lại. Đây là số tiền mà được phép chi cho các nhu cầu khác như đi ăn ngoài, mua sắm và giải trí. Cuối cùng, hãy sử dụng ứng dụng theo dõi chi tiêu hoặc có một cuốn sổ ghi chép hàng tháng. Đây là điều căn bản để bạn có thể tiến tới các mục tiêu tài chính trong tương lai như tiết kiệm, mua bảo hiểm hay nghỉ hưu.
-
Giá xăng tăng thêm 450-530 đồng/lít -
2,3 triệu lượt khách “phá đảo” Vincom Black Friday 2025, tạo cú bùng nổ cho mùa lễ hội cuối năm -
Xuất khẩu bứt tốc cuối 2025, thị trường nội địa thành điểm tựa mới của ngành gỗ -
“Điểm hẹn” cuối năm của doanh nghiệp đồ gia dụng và quà tặng -
Giga Digital giải mã: Khác biệt mua sắm thiết bị gia dụng giữa Hà Nội và TP. HCM -
"Kích hoạt" sức mua thị trường nội địa cuối năm -
Bay Côn Đảo chỉ từ 0 đồng với “3 ngày vàng” siêu ưu đãi của Vietjet
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
