-
Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát chậm tiến độ vì thiếu cát, đá, nhựa đường -
Lấy ý kiến rộng rãi, Hà Nội tiến bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm -
Khánh Hòa cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết -
Đóng điện nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Phố Nối lên 1.800 MVA -
Đà Nẵng quy định thời hạn, trình tự quyết toán niên độ vốn đầu tư công
Thông tin trên được ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách tổng hợp (Sở Tài chính TP.HCM), cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM diễn ra chiều 26/3.
Đại diện Sở Tài chính cho biết, dù chịu tác động lớn từ biến động địa chính trị toàn cầu, kinh tế Thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ tiêu dùng nội địa và thu hút FDI tăng cao.
Điểm sáng nhất của kinh tế Thành phố trong quý I/2026 là thu hút đầu tư nước ngoài. Trong quý I/2026, thu hút FDI vào Thành phố đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng tới 219% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, kết quả này có được là do Thành phố quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn đối với các dự án. Đến nay, có 738 trong tổng số 838 dự án (có nhiều dự án vốn FDI) đã được xử lý vướng mắc, tương ứng hơn 166.000 tỷ đồng vốn đầu tư được khơi thông, tạo nguồn lực thực chất cho nền kinh tế.
![]() |
| Sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác tại Công ty Makino, Nhật Bản tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: Lê Toàn |
Mới đây, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 6824/KH-STC đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm nay. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, gắn với đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D, trung tâm dữ liệu, hạ tầng chiến lược, logistics, tài chính quốc tế và khu công nghiệp sinh thái.
Năm 2026, TP.HCM chuyển mạnh từ “phản ứng tình huống” sang “chủ động kiến tạo”, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực đầu tư.
Cùng với thu hút FDI tăng cao, tiêu dùng nội địa tiếp tục là trụ đỡ quan trọng, giúp kinh tế Thành phố đặt mức tăng trưởng cao trong quý I/2026.
Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I ước đạt 476.269 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành du lịch duy trì vai trò động lực, với tổng thu đạt khoảng 150.000 tỷ đồng, tương đương 45,4% kế hoạch năm.
"Dù thách thức từ bối cảnh quốc tế là rất lớn, TP.HCM vẫn giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới và hành động vì lợi ích chung. Thành phố tự tin sẽ biến bất định thành cơ hội, khẳng định vị thế đầu tàu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.
-
Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát chậm tiến độ vì thiếu cát, đá, nhựa đường -
Lấy ý kiến rộng rãi, Hà Nội tiến bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm -
Khánh Hòa cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết -
Đóng điện nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Phố Nối lên 1.800 MVA
-
Thu hút FDI vào TP.HCM bùng nổ, đạt gần 2,9 tỷ USD trong quý I/2026 -
Đà Nẵng quy định thời hạn, trình tự quyết toán niên độ vốn đầu tư công -
Lâm Đồng đốc thúc các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 -
Đà Nẵng tạo lực hút mới vào hạ tầng -
Xuất khẩu gạo: Ai kiểm soát thị trường người đó kiểm soát lợi nhuận -
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành sàn giao dịch các-bon -
Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã đầu tư
-
Wells Fargo trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
-
Xu hướng thuê nguyên tòa nhà mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư -
Năm 2026, Chubb Life Việt Nam đầu tư theo chiều sâu, nâng chuẩn hiện diện toàn quốc -
"Thịt nguội Ý - Một di sản độc đáo” -
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng

