Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư - quảng bá du lịch Quảng Trị
Như Chính - 17/04/2016 19:17
 
Cho rằng Quảng Trị Quảng Trị còn nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu danh mục các dự án trọng điểm của Quảng Trị, để xem xét, lựa chọn đầu tư, đồng thời cần sớm triển khai ngay việc đầu tư, xây dựng đưa dự án vào vận hành, hoạt động hiệu quả.

Phát biểu Hội nghị Xúc tiến đầu tư – quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị, chiều 17/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Trị có nhiều di sản, di tích và bờ biển nổi tiếng; giàu truyền thống cách mạng; đồng bào Quảng Trị kiên trung bất khuất, thẳng thắn, sáng tạo, luôn có ý chí vươn lên. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tăng liên tục, từ hạng 58 năm 2013, lên 53 năm 2014 và 43 năm 2015.

Cho rằng Quảng Trị Quảng Trị còn nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu danh mục các dự án trọng điểm của Quảng Trị, để xem xét, lựa chọn đầu tư, đồng thời cần sớm triển khai ngay việc đầu tư, xây dựng đưa dự án vào vận hành, hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về định hướng thời gian tới của Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Quảng Trị cần quan tâm phát triển liên kết vùng; tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho nhà đầu tư trong và ngoài nước; cần có nguồn nhân lực tốt, nâng cao năng suất lao động cũng như đời sống của nhân dân, để người dân có thể hưởng thụ ngày càng tốt hơn thành quả của quá trình phát triển. Đồng thời, Quảng Trị cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hơn nữa.

Trước đó, sáng 17/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành, tỉnh Quảng trị đã viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Di tích Thành Cổ Quảng Trị và thả hoa tưởng niệm bên dòng sông Thạch Hãn.

“Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, biết ơn các Anh Chị đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta, những người đang sống và làm việc, phải làm việc và rèn luyện tốt hơn nữa, để xứng đáng với những người đã khuất…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ cũng đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Quảng Trị phát triển du lịch dựa trên 4 khu vực trọng điểm
Quảng Trị là địa phương hội tụ đủ tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái và cả du lịch thương mại....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư