-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn -
Nguồn nhân lực là mấu chốt trong cuộc đua tỷ đô của ngành công nghiệp bán dẫn -
Nền kinh tế đứng trước nhiều áp lực, thách thức lớn cả về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát -
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 -
Giám sát chặt biến động giá cả hàng hóa, có kịch bản ứng phó phù hợp -
Làm rõ hạn chế, trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử
Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hào hứng khi giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh: "Các bạn có thể dừng chân ở Quảng Trị để đắm mình trong khung cảnh tuyệt vời của rừng, của biển, của những miền tâm linh thiêng liêng với những lễ hội văn hóa đặc sắc... từ đây tiếp tục cuộc hành trình để khám phá những điều kỳ vĩ của các di tích, thắng cảnh tuyệt vời của duyên hải miền Trung, của đất nước Việt Nam đến đất nước Lào, Thái Lan, Myanmar tươi đẹp... với nhiều mới lạ”.
Không chỉ được biết tới như một bảo tàng sống, sinh động nhất về di tích chiến tranh cách mạng, gắn với những địa danh như đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, địa đạo Vịnh Mốc, Sân bay Tà Cơn - Đường 9 - Khe Sanh, hàng rào điện tử Mc.Namara, Nhà tù Lao Bảo... Quảng Trị còn nổi danh với những vùng biển đẹp như Cửa Tùng, Cửa Việt, Triệu Lăng, Mỹ Thủy, Vĩnh Thái, đảo Cồn Cỏ...
Bãi biển Cửa Tùng - một cảnh đẹp của Quảng Trị , đang được tỉnh kêu gọi đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển |
Nơi đây cũng nổi tiếng với những khu văn hóa - lịch sử như Tổ đình Sắc Tứ, Nhà thờ La Vang, Đình Hà Thượng và hệ thống dẫn thủy cổ - giếng Chăm, di tích thành Tân Sở (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ), Cụm di tích Chúa tiên Nguyễn Hoàng ở Triệu Phong, bản làng dân tộc Vân Kiều và Pa Kô (làng Klu, Tà Rụt, Bản Cát). Không những thế, Quảng Trị còn là trung tâm giao lưu thương mại với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, hay Khu kinh tế Đông Nam.
Với vị trí thuộc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, phía Bắc giáp Quảng Bình, phía Nam giáp Thừa Thiên - Huế, phía Tây giáp Lào và phía Đông giáp biển, cùng với việc nằm trên các trục giao thông quan trọng của quốc gia như Quốc lộ 1A, đường ven biển song song với Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt chạy dọc suốt chiều dài tỉnh theo hướng Bắc - Nam, Quốc lộ 9 gắn với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chạy theo hướng Đông - Tây và ở vị trí đầu cầu trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây, khiến Quảng Trị hội tụ đầy đủ thuận lợi trong hợp tác đầu tư du lịch với các tỉnh Bắc Trung Bộ và các nước ASEAN.
Ngoài những thuận lợi khách quan, ông Chính cũng tỏ ra tin tưởng việc hoàn thiện tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây dài 1.450 km, xuyên qua 4 quốc gia: Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Đây là tuyến đường xuyên Á ngắn nhất và thuận lợi nhất, nối Nam Á với Đông Nam Á, nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, do đó, việc phát triển du lịch dọc theo hành lang này sẽ trở thành thương hiệu du lịch mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Mặc dù hội tụ đủ tiềm năng và lợi thế, nhưng người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Trị luôn đặt câu hỏi, làm thế nào để phát triển mạnh mẽ kinh tế và du lịch, để Quảng Trị trở thành điểm đến ưa thích của du khách.
Hiện nguồn vốn ngân sách (bao gồm vốn ngân sách trung ương, địa phương và vốn ODA) chủ yếu tập trung cho các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường, bảo tồn tôn tạo tài nguyên... Vốn đầu tư cho phát triển du lịch chỉ chiếm 10-15%, do đó, nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất, cho quảng bá xúc tiến du lịch chủ yếu là vốn doanh nghiệp, vốn xã hội hóa và vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 85-90%).
Bởi vậy, để đạt mục tiêu đề ra, trong các buổi đối thoại với các nhà đầu tư, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Trị cam kết, Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, làm tốt nhất những gì có thể để mời gọi các nhà đầu tư, thương gia, khách du lịch... đến đầu tư, làm ăn và tham quan, nghỉ dưỡng.
Để có cơ sở cho các nhà đầu tư, Quảng Trị định hướng phát triển du lịch dựa trên bốn khu vực trọng điểm gồm: Khu vực TP. Đông Hà sẽ phát triển dịch vụ lưu trú, đầu mối trung chuyển khách du lịch; Khu vực Khe Sanh - Lao Bảo, phát triển du lịch lịch sử - cách mạng, du lịch biên mậu và quá cảnh; Khu vực Cửa Tùng - Cửa Việt - Vịnh Mốc, phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch lịch sử - cách mạng và cuối cùng, Khu vực thành cổ Quảng Trị - Khu kinh tế Đông Nam, phát triển du lịch lịch sử cách mạng và du lịch thương mại công vụ.
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung cho việc đầu tư một số dự án phát triển Khu du lịch biển Cửa Việt, Cửa Tùng, Trung tâm dịch vụ du lịch Lao Bảo, hệ thống cơ sở vật chất du lịch Đông Hà...
Để tạo cơ sở hạ tầng thu hút các nhà đầu tư, Quảng Trị đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho các dự án: Công trình cơ sở hạ tầng du lịch Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, Khu du lịch ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt, Khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc - Rú Lịnh... Trong đó, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt để phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh và phục vụ du khách.
-
Giám sát chặt biến động giá cả hàng hóa, có kịch bản ứng phó phù hợp -
Làm rõ hạn chế, trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử -
Lên phương án thanh tra, kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 -
Đến cuối năm 2024, mỗi tháng TP.HCM phải giải ngân ít nhất 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công -
Tháng 4/2024, kinh tế TP.HCM duy trì tăng trưởng tốt, nhưng chưa có cú hích đủ mạnh -
Đề xuất Đồng bằng sông Cửu Long có sàn mua bán lúa “kiểu Grab, Uber” -
PMI trên ngưỡng 50 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 4/2024
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh
- VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)