-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
Lô hàng xuất khẩu đầu xuân Quý Mão 2023 tại Tân Cảng-Cát Lái là hàng điện tử, mặt hàng chủ lực đã góp phần đưa xuất khẩu của TP.HCM năm 2022 đạt kim ngạch hơn 47 tỷ USD.
Theo báo cáo của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, riêng trong đêm phát lệnh làm hàng (29/1), cảng đón 9 chuyến tàu container làm hàng với tổng sản lượng xếp dỡ đạt 15.424 teus (tương đương 220.000 tấn hàng).
Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp tết Quý Mão 2023, tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái mỗi ca sản xuất có hơn 1.100 người lao động làm việc.
Trong tuần đầu Tết Nguyên đán, Cảng đón 70 chuyến tàu làm hàng, sản lượng hàng hóa thông qua đạt 107.000 teus, tương đương hơn 1,54 triệu tấn hàng hóa (tăng 2,5 % so với Tết năm 2022).
![]() |
| Thủ tướng Phạm MInh Chính (thứ tư từ trái qua) cùng lãnh đạo TP.HCM phát lệnh xuất khẩu lô hàng đầu xuân Quý Mão 2023 |
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, năm 2023, tình hình thế giới cũng như trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, trong đó khó khăn, thách thức rất nhiều.
Vì vậy, Thủ tướng mong muốn Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vươn lên, cạnh tranh ngang tầm các cảng biển lớn trong khu vực và trên thế giới; là đơn vị tiên phong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics cùng chung tay xây dựng, phát triển ngành vận tải và logistics đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, giảm chi phí logistics, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu của Tổng công ty vẫn tăng 5,4%; lợi nhuận tăng 16,2%, (đạt trên 4.500 tỷ đồng); nộp ngân sách trên 1.900 tỷ đồng.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

