Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thừa Thiên Huế hoãn đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3
PV - 14/10/2020 08:38
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các cơ quan tập trung triển khai lực lượng để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân với phương châm tiếp cận nhanh nhất, ứng cứu khẩn trương nhất.

Chiều 13/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, vừa nhận được báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 liên quan tới vụ sụt núi, 13 cán bộ trong đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) mất tích.

Cụ thể, lúc 12h ngày 12/10, một người dân gọi điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về việc lúc 12h ngày 11/10 đã xảy ra sạt lở núi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh để có phương án cứu hộ cứu nạn. Đoàn có 21 người, gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan.

Đoàn xuất phát lúc 14h cùng ngày từ Huyện ủy Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng 3. Trên chuyến đi, do gặp phải ngập tràn nên ôtô không qua được, do đó, đoàn để lại ôtô, đi bộ vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km.

Đến 21h cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Vào lúc 22h ngày 12/10, đoàn dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm. Tuy nhiên, vào lúc 0h ngày 13/10, tại đây đã xảy ra sụt toàn bộ núi, đất đá trùm lên tòa nhà đoàn đang nghỉ. Theo thông tin ban đầu, 8 người trong đoàn thoát được ra ngoài, 13 người hiện còn mất tích.

Riêng tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, số công nhân mất tích tại đây bước đầu được xác định là 17 người, đại diện của Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 cho biết có ít nhất 3 công nhân tử vong trong khu vực dự án.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát thực tế tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát thực tế tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3

Trong chiều 13/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Phú Bài, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác tiếp tục di chuyển bằng ô tô về khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng. Sau khi thị sát hiện trường, Phó Thủ tướng đã cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị đang triển khai công tác cứu nạn ở sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai các phương án để tiếp cận mục tiêu một cách nhanh nhất. Trên tuyến đường bộ theo tuyến đường 71 đã được huy động xe cơ giới, lực lượng công binh để khắc phục các điểm sạt lở, mở đường vào vị trí cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó đang sử dụng 2 xuồng cao tốc để tiếp cận theo hướng đường thủy; đang nghiên cứu thêm phương án sử dụng thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã huy động các lực lượng công binh, quân đội, công an, y tế, cán bộ chính quyền địa phương cùng các xe chuyên dùng, xe cứu thương và các máy móc, dụng cụ để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh:“ Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, nhiều người còn mất liên lạc. Vì vậy, yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn phải hết sức khẩn trương, cấp bách”.

Cũng trong chiều 13/10, Văn phòng Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh do tình hình lụt bão diễn biến phức tạp, tại các huyện tình hình ngập lụt đang còn chia cắt nhiều địa bàn, đặc biệt trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3 nên tỉnh phải tập trung chủ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có xin ý kiến Trung ương và thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Cũng trong chiều 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến thông tin tiếp nhận bước đầu về thủy điện Rào Trăng 4 qua hệ thống vô tuyến điện. Theo đó, sau gần 1 ngày không thể liên lạc được qua vô tuyến, đến khoảng 14h20 phút ngày 13/10, Đài Thông tin duyên Hải đã kết nối được qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Thông tin ban đầu cho biết, hiện công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đều an toàn nhưng bị cô lập, lương thực chỉ dùng đủ 1 ngày. Ngoài ra, tại đây còn có 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã di chuyển bằng đường rừng từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 về đây, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ.

Thừa Thiên Huế: Cảnh báo người dân khi tham gia ứng dụng MyAladdinz
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng ngăn chặn các hội thảo, hội nghị quảng cáo, giới thiệu các hoạt động của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư