-
Trí tuệ nhân tạo bước vào trường học theo cách linh hoạt và nhẹ nhàng -
Từ 1/3/2026, phạt tới 150 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ -
Hoán đổi ngày làm việc, tính phương án nghỉ Tết Dương lịch liền 4 ngày -
Gần 80.000 tàu đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase -
Hà Nội chủ động bảo đảm an ninh cho các sự kiện trọng đại của đất nước -
Để Hoa Sa Đéc mãi bốn mùa khoe sắc
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng cho biết: Kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2009 và trở thành “Thành phố kết nghĩa” từ năm 2014 cho đến nay, mối quan hệ hữu nghị giữa TP. Hải Phòng và TP. Kitakyushu không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. Không chỉ dừng lại ở cấp chính quyền, sự gắn kết này còn được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Thanh Sơn |
Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng - Nam Cầu Kiền 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa TP. Hải Phòng và TP. Kitakyushu (Nhật Bản). Nhân dịp này, TP. Kitakyushu dành tặng Hải Phòng 200 cây hoa anh đào, thể hiện sự gắn kết bền vững và tinh thần hợp tác giữa hai địa phương.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây hoa anh đào. Ảnh: Thanh Sơn |
Lễ hội năm nay mang đến cho người dân và du khách một không gian giao lưu văn hóa phong phú với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là Trải nghiệm Kimono, Yukata; Nghệ thuật trà đạo; Khám phá những sản phẩm thủ công độc đáo, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Nhật Bản, mang đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc.
![]() |
| Lễ hội năm nay mang đến cho người dân và du khách một không gian giao lưu văn hóa phong phú. Ảnh: Thanh Sơn |
Bên cạnh những hoạt động truyền thống, lễ hội còn tổ chức các chương trình giao lưu sáng tạo nhằm thu hút sự tham gia của công chúng, đặc biệt là giới trẻ như thử sức với các trò chơi như gấp giấy Origami, vẽ mặt nạ cáo, chụp ảnh check-in cùng Kimono, đố vui về văn hóa Nhật Bản, mang đến trải nghiệm học tập và giải trí hấp dẫn.
“Trong thời gian qua, Đại sứ quán Nhật Bản đã luôn là cầu nối đặc biệt giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung và Hải Phòng cùng các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thường xuyên cùng thành phố thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, văn hóa. Chúng tôi rất mong rằng, trong thời gian tới, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ và kết nối, tạo điều kiện cho Hải Phòng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đối tác Nhật Bản”, bà Dung khẳng định.
![]() |
| Bà Kamitani Naoko, Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Sơn |
Bà Kamitani Naoko, Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Hải Phòng là một trong những Thành phố có mối quan hệ sâu sắc với Nhật Bản. Tính đến thời điểm cuối năm 2024, Hải Phòng đã đón nhận gần 170 dự án với tổng số vốn hơn 5,6 tỷ USD đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản. Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng - Nam Cầu Kiền năm 2025 hôm nay càng thể hiện sự gắn kết bền vững và tinh thần hợp tác giữa hai nước nói chung và hai địa phương nói riêng”.
Còn ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec khẳng định: “200 cây hoa Anh Đào được trồng tại lễ hội là món quà đặc biệt từ TP. Kitakyushu gửi đến KCN Nam Cầu Kiền, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai thành phố và cam kết hợp tác lâu dài. Không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên, món quà này còn khẳng định sự tin tưởng và gắn kết giữa hai nền kinh tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong tương lai”.
TP. Kitakyushu và TP. Hải Phòng đã có quan hệ hợp tác lâu năm trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp bền vững và chuyển giao công nghệ. KCN Nam Cầu Kiền đã tiên phong ứng dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái, học hỏi từ kinh nghiệm của Nhật Bản, giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải và hướng đến phát triển bền vững.
![]() |
| Các đại biểu ấn nút khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng - Nam Cầu Kiền 2025. Ảnh: Thanh Sơn |
Nhờ sự hợp tác này, KCN Nam Cầu Kiền không chỉ là một trung tâm phát triển công nghiệp xanh mà còn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Hải Phòng dành cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Hải Phòng nói chung và KCN Nam Cầu Kiền nói riêng làm điểm đến chiến lược bởi môi trường kinh doanh thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn.
Tại KCN Nam Cầu Kiền có khu vườn Nhật Kyousei-no-niwa lớn nhất (đạt kỷ lục Việt Nam) trong khuôn viên KCN và nhà máy xử lý nước thải theo mô hình vườn Nhật đầu tiên tại Việt Nam. Khu vườn mang phong cách Nhật Bản này được những kỹ sư người Nhật đến từ Công ty Tashiro Zouen (TP. Kitakyushu) nghiên cứu thiết kế cải tạo chính. Khu vườn được bố trí bao trùm lên khuôn viên nhà máy xử lý nước thải và các hồ chức năng kết nối với công viên dọc kênh đào trung tâm với tổng diện tích 3 ha, tổng giá trị đầu tư lên tới 1,5 triệu USD.
Từ sau khi được xây dựng, nơi đây trở thành địa điểm nghỉ ngơi yêu thích của người lao động; điểm thăm quan du lịch, nghiên cứu, tổ chức các hoạt động giao lưu, sự kiện, kỷ niệm ý nghĩa. Qua đó lan tỏa, tạo nên một cộng đồng Nhật Bản thu nhỏ ngay chính KCN Nam Cầu Kiền cũng như gia tăng tình hữu nghị hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
![]() |
| Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec phát biểu. Ảnh: Thanh Sơn |
“Thông qua sự kiện lễ hội Hoa Anh Đào lần này, Shinec cũng đã ươm trồng hàng trăm cây anh đào Nhật. Hoạt động này không chỉ nhằm phủ xanh khu công nghiệp mà còn góp phần tạo dựng một không gian văn hóa Nhật Bản độc đáo tại Hải Phòng, mang đến cho các nhà đầu tư Nhật Bản một không gian làm việc thoải mái như ở quê nhà, và tạo một không gian du lịch độc đáo mang đậm chất Nhật Bản ngay tại KCN sinh thái Nam Cầu Kiền”, ông Điệp nhấn mạnh.
-
Trí tuệ nhân tạo bước vào trường học theo cách linh hoạt và nhẹ nhàng -
Từ 1/3/2026, phạt tới 150 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ -
Hoán đổi ngày làm việc, tính phương án nghỉ Tết Dương lịch liền 4 ngày -
Gần 80.000 tàu đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase
-
Hà Nội chủ động bảo đảm an ninh cho các sự kiện trọng đại của đất nước -
Để Hoa Sa Đéc mãi bốn mùa khoe sắc -
Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Lan tỏa tinh hoa làng nghề trong không gian số -
Giải quyết căn bản tồn đọng về danh tính liệt sỹ và người có công trước năm 2027 -
Thi đua đổi mới, sáng tạo để tăng tốc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới -
Tạo cầu nối tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng cho thị trường Tết Nguyên đán
-
1
Thông tin mới về tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
2
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 3: Trước “ngưỡng cửa” thập kỷ thịnh vượng -
3
Dựng “hàng rào pháp lý” với tiền mã hóa để giữ dòng vốn quốc gia - Bài 1: “Cơn lốc” 220 tỷ USD và nghịch lý nền kinh tế song song -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/12
-
FE CREDIT ghi dấu chiến lược “khách hàng làm trọng tâm” qua các ưu đãi thiết thực -
Muamau và Muamau Seller: Làn gió mới trong ngành thương mại điện tử Việt Nam -
Labdiamond Việt Nam đưa người Việt bắt nhịp xu hướng kim cương toàn cầu -
BSR đạt mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng
-
HD SAISON ghi dấu ấn tại APEA 2025 với giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á -
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt






