Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Thúc đẩy kết nối văn hóa, y tế, giáo dục Việt Nam - Singapore
Nhã Nam - 03/07/2019 09:12
 
Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) khẳng định cam kết hợp tác và làm sâu sắc hơn những kết nối giữa nhân dân hai nước.
TIN LIÊN QUAN
.
Trong vòng 25 năm qua, SIF đã hợp tác nhiều dự án với các đối tác Việt Nam..

Quỹ Quốc tế Singapore (Singapore International Foundation - SIF) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore (Vietnam - Singapore Friendship Association - VSFA) vừa gia hạn Biên bản Ghi nhớ (MOU) thêm 5 năm, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Singapore. 

Việc gia hạn MOU, được ký lần đầu tiên giữa hai bên vào năm 2017, được cho là sẽ mở đường cho quan hệ hợp tác xuyên biên giới giữa hai cộng đồng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa nghệ thuật và doanh nghiệp xã hội.

Trong vòng 25 năm qua, SIF đã hợp tác nhiều dự án với các đối tác Việt Nam. Vào năm 2018, SIF phối hợp với Đại học Y Hà Nội triển khai chương trình “Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành thận nhân tạo” kéo dài ba năm tại Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc lọc máu - chạy thận nhân tạo chung ở khu vực miền Bắc Việt Nam. 

Tính tới thời điểm hiện tại, dự án đã đào tạo hơn 180 chuyên viên y tế và dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hơn 5.000 bệnh nhân mắc bệnh thận trong khu vực. 

SIF cũng đã khởi động giai đoạn hai dự án “Thư viện lưu động - Bánh xe Tri thức” (Words on Wheels - WoW) tại TP.HCM. Dự án mang mục tiêu lan tỏa niềm vui đọc sách và học tập suốt đời cho hơn 7.000 học sinh Việt Nam cho đến năm 2020. 

Trong khi đó, VSFA cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Singapore kể từ năm 2014.

Trong năm 2018, cùng với các đối tác Singapore, VSFA đã triển khai một loạt các hoạt động tại Singapore nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tiêu biểu phải kể tới Triển lãm tranh Việt Nam - Singapore với tên gọi Góc nhìn (A Glance), cũng như các buổi hội thảo và tọa đàm kết nối kinh doanh. 

“MOU mới được gia hạn giữa SIF và VSFA nhấn mạnh mối quan hệ và niềm tin mạnh mẽ được củng cố qua nhiều năm giữa người dân Singapore và Việt Nam. SIF và VSFA chia sẻ một mục tiêu chung nhằm tăng cường sự hiểu biết liên văn hóa thông qua quan hệ hợp tác”, Chủ tịch SIF Ong Keng Yong nói.

Trên phương diện này, quan hệ đối tác sẽ giúp tăng cường các dự án của SIF tại Việt Nam, trải rộng trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật và doanh nghiệp xã hội, nhằm nâng cao chất lượng đời sống con người. 

“Tôi tin tưởng rằng, việc gia tăng các nỗ lực hợp tác của chúng tôi trong 5 năm tới sẽ tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác tốt đẹp và mang đến kết quả tích cực và bền vững cho cả hai cộng đồng”, ông Ong Keng Yong nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch VSFA, khẳng định, việc gia hạn MOU là minh chứng cho tình hữu nghị và hợp tác mà Singapore đã cam kết với người dân Việt Nam thông qua các sáng kiến chủ động của SIF tại Hà Nội và TP.HCM. 

“Chúng tôi mong muốn làm sâu sắc thêm tình hữu nghị này trong 5 năm tới”, ông Vũ Viết Ngoạn nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư