Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu
Duy Hoàng - 10/05/2018 16:50
 
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn thêm 3 năm chính sách miễn thị thực (visa) cho công dân 5 nước Tây Âu (gồm Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức) đến Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1/7/2018.
Chính sách miễn thị thực sẽ giúp tăng trưởng du khách tới Việt Nam. Ảnh minh họa, Internet
Chính sách miễn thị thực sẽ giúp tăng trưởng du khách tới Việt Nam. Ảnh minh họa, Internet

Liên quan đến đề xuất của các doanh nghiệp du lịch về nâng thời gian lưu trú cho nhóm khách Tây Âu từ 15 ngày lên 30 ngày, mở rộng danh sách các nước được miễn visa, Thủ tướng muốn đánh giá lại việc thí điểm, thực tiễn các việc đã làm được trước khi quyết định.

Được biết, các hiệp hội du lịch còn kiến nghị mở rộng diện miễn visa du lịch đối với hàng loạt thị trường có lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, nhằm kích cầu du lịch như Australia, New Zealand, Canada, Ấn Độ, Áo, Hà Lan, Bỉ…

Trong 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 5,5 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ. Nguyên nhân ngoài chính sách thông thoáng về visa, còn do việc quảng bá du lịch tốt, giúp Việt Nam giữ được tăng trưởng xấp xỉ 30% khách quốc tế.

Bổ sung danh sách 6 nước có công dân được cấp thị thực điện tử
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư