Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Tin mới về Covid-19 ngày 12/4: Thông tin mới về các biến thể phụ của Omicron; Biến thể XE lây lan tại nhiều quốc gia
D.Ngân - 12/04/2022 09:35
 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/4 thông báo, cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm 2 biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh.

Số ca Covid-19 tại Hà Nội giảm mạnh sau nghỉ lễ

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 11/4 đến 18h ngày 12/4, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 1.942 ca Covid-19, trong đó có 781 ca cộng đồng và 1.161 ca đã cách ly. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm giảm mạnh nhất thời gian qua.

Cụ thể, 1.942 bệnh nhân phân bố tại 317 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (155); Thanh Trì (154); Hoàng Mai (151); Gia Lâm (139); Long Biên (111).

Như vậy, tính từ 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận và thông báo 1.526.753 ca Covid-19 với 1.333 ca tử vong (chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số ca mắc).

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, toàn Thành phố còn hơn 147.400 ca Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 1.400 ca so với ngày trước đó.

Trong đó, số ca phải điều trị ở bệnh viện chỉ còn 620 người, giảm 10 ca; số còn lại hơn 146.700 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo đã tiêm được gần 4,2 triệu liều nhắc lại (đạt 88%), ngoài ra, có thêm gần 140.000 mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Như vậy, 91% người dân từ 18 tuổi trở lên ở Thủ đô đã được tiêm mũi nhắc lại. Ngoài ra, gần 100% người dân cần tiêm mũi bổ sung cũng đã được tiêm. Khoảng 99,9% trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi.

Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tuần qua, nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế các điểm tiêm cố định và lưu động về sàng lọc trước tiêm chủng và xử trí một số phản ứng sau tiêm.

Còn1.237 bệnh nhân phải thở ôxy

Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 22.804 ca nhiễm mới Covid-19 tại 63 tỉnh, thành phố, giảm 377 ca so với ngày trước đó.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Giang (giảm 455 ca), Nghệ An (giảm 424 ca), Gia Lai (giảm 173 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk (tăng 385 ca), Bắc Kạn (tăng 309 ca), Phú Thọ (tăng 197 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 34.682 ca/ngày.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.272.964 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 103.882 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.265.217 ca, trong đó có 8.754.290 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Hà Nội (1.526.215), TP.HCM (603.128), Nghệ An (417.687), Bình Dương (381.852), Bắc Giang (376.596).

Về tình hình điều trị, có thêm 202.184 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 8.757.107 trường hợp.

Ngoài ra, hiện có 1.237 bệnh nhân đang thở ôxy, trong đó có 920 ca thở ôxy qua mặt nạ, 124 ca thở ôxy dòng cao HFNC, 33 ca thở máy không xâm lấn, 157 ca thở máy xâm lấn và 3 ca phải sử dụng ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo).

Về số bệnh nhân Covid-19 tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận thêm 28 ca tử vong tại 19 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 25 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.858 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

2 biến thể phụ mới cần theo dõi

Cụ thể, WHO đã bổ sung BA.4 và BA.5, biến thể cùng lứa với của biến thể phụ gốc BA.1 của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi.

Ảnh minh họa.

WHO đã theo dõi biến thể phụ BA.1 và BA.2, hiện chiếm chủ đạo số ca mắc mới Covid-19 trên toàn cầu, cũng như biến thể phụ BA.1.1 và BA.3.

WHO cho biết đã bắt đầu theo dõi các biến thể phụ này, bởi "những đột biến mới này cần được nghiên cứu sâu hơn để hiểu về tác động của chúng đối với khả năng trốn hệ miễn dịch".

Theo WHO, chỉ có một số ca nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 được thông báo cho cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID của WHO. Cơ quan An ninh y tế Anh tuần trước cho biết, biến thể phụ BA.4 đã được phát hiện ở Nam Phi, Đan Mạch, Botswana, vùng Scotland và vùng England từ ngày 10/1 đến ngày 30/3. Trong khi đó, toàn bộ các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 được phát hiện ở Nam Phi cho tới tuần trước.

Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến chủng XE đầu tiên

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho hay ca nhiễm biến chủng XE đầu tiên của Nhật Bản là một phụ nữ nhập cảnh tại sân bay Narita, gần thủ đô Tokyo vào ngày 26/3.

Theo Japan Times, bệnh nhân là phụ nữ, khoảng 30 tuổi, ở Mỹ, không có triệu chứng mắc Covid-19. Người này đã được tiêm hai mũi vắc-xin Pfizer và có kết quả dương tính với Sars-Cov-2 khi nhập cảnh.

Khi Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm dương tính, họ phát hiện người phụ nữ nhiễm chủng XE. Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện điều trị và rời viện sau khi hết thời gian cách ly.

Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản cũng cho biết họ phát hiện hai mẫu khác được lấy từ những chuyến bay trong thời gian gần đây là hỗn hợp vật chất di truyền của Omicron, song, họ không thể xác định chính xác nó là gì.

Biến thể XE đã lây lan tại nhiều quốc gia

Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á báo cáo về biến thể XE, với ca nghi nhiễm được xác định ngày 2/4. Tiếp đó là các ca được ghi nhận tại Ấn Độ ngày 6/4 và 9/4. 

Ngày 7/4, Mumbai, Ấn Độ phát hiện ca đầu tiên nhiễm chủng này. Bệnh nhân là một phụ 50 tuổi đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19. 

Thống kê tại Anh cho thấy khoảng 1.100 ca nhiễm XE đã được ghi nhận vào ngày 5/4, tuy nhiên, biến chủng này mới chỉ chiếm chưa đến 1% ca nhiễm trên cả nước.

Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do WHO tổng hợp, XE được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 19/1 và hơn 600 mẫu phân tích chuỗi gene được xác nhận là biến thể XE.

Những ước tính từ những ngày đầu cho thấy XE có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA.2 khoảng 10%. Tuy nhiên, điều này cần thêm thời gian và nghiên cứu để khẳng định.

Biến thể XE là biến thể tái tổ hợp giữa 2 biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Đặc biệt, chủng này còn có 3 đột biến không xuất hiện ở tất cả các trình tự BA.1 hoặc BA.2, gồm NSP3 C3241T, V1069I và NSP12 C14599T. Biến chủng tái tổ hợp này chứa đột biến của BA.1 cho NSP1-6 và sau đó là những đột biến của BA.2 cho phần còn lại của bộ gene.

Tin mới về Covid-19 ngày 14/1: Thận trọng tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi; ghi nhận 50 ca nhiễm biến thể Omicron
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định sẽ triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi thận trọng, chắc chắn, an toàn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư