Thứ Ba, Ngày 10 tháng 02 năm 2026,
Tin mới y tế ngày 10/2: Tết yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh
D.Ngân - 10/02/2026 09:11
 
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ năm 2026, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Hà Nội đang triển khai các hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững tin trên hành trình chiến thắng bệnh tật.

Tết yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh

Không chỉ nỗ lực điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, những ngày giáp Tết Bính Ngọ năm 2026, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Hà Nội đang triển khai các hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần tiếp thêm nghị lực để người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, được đón Tết ấm áp hơn và vững tin trên hành trình chiến thắng bệnh tật.

Hội chợ 0 đồng tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Gần 17 giờ, nhà ăn cơ sở Tam Hiệp của Bệnh viện K đông kín người. Hàng trăm bệnh nhân đang điều trị ung thư cùng người thân có mặt dự bữa cơm Tất niên do bệnh viện tổ chức. Không khí sum vầy hiếm hoi giữa những ngày điều trị dài đã trở thành liều thuốc tinh thần đặc biệt với nhiều người bệnh.

Ngồi bên mâm cơm chiều cuối năm, bác Đào Duy Bùi (70 tuổi), quê tỉnh Thanh Hóa, xúc động chia sẻ, thời gian dài xa gia đình, quê hương để ra Bệnh viện K điều trị ung thư, nhờ sự tận tình chăm sóc và động viên của các y, bác sỹ, sức khỏe của bác đã được cải thiện rõ rệt.

Theo bác Bùi, Tết đến, xuân về, ai cũng mong được trở về sum họp với gia đình, nhưng với người mắc bệnh nan y, mong muốn ấy càng trở nên day dứt. Bữa cơm chiều cuối năm với đầy đủ món ăn mang hương vị Tết cổ truyền, vì thế, không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà là sự sẻ chia, là tình cảm của tập thể y, bác sỹ và các nhà hảo tâm gửi đến bệnh nhân ung thư. Sự quan tâm đó tiếp thêm nghị lực để người bệnh giữ vững niềm tin, kiên trì điều trị, hướng tới cơ hội đón thêm nhiều mùa xuân mới bên gia đình.

Chia sẻ về ý nghĩa của bữa cơm Tất niên, PGS-TS.Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bên cạnh nhiệm vụ điều trị, tập thể Bệnh viện K luôn mong muốn san sẻ khó khăn, mang đến những ngày Tết ấm áp cho bệnh nhân và người nhà.

Hành trình điều trị ung thư kéo dài không dễ dàng, vì vậy, việc tổ chức bữa cơm Tất niên giúp người bệnh cảm nhận được sự ấm áp, sự khích lệ tinh thần để lạc quan vượt qua. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng gắn kết giữa y, bác sỹ với bệnh nhân và người nhà, nhất là thời điểm trước thềm xuân mới.

Bữa cơm Tất niên chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh của Bệnh viện K. Trong khuôn viên cơ sở Tân Triều, bệnh viện tổ chức “Hội chợ 0 đồng”, “Đường hoa Xuân”. Riêng “Hội chợ 0 đồng” có 15 gian hàng, với 3.000 phần quà giá trị từ các nhà tài trợ được trao tận tay bệnh nhân thông qua phiếu mua hàng phát trước đó.

Không chỉ Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai cũng tổ chức chương trình “Chợ Tết yêu thương” dành cho người bệnh đang điều trị nội trú, với mong muốn thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống nhân ái của ngành y tế Việt Nam.

Theo PGS-TS.Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tết là thời khắc đoàn viên của đa số gia đình, nhưng tại bệnh viện vẫn còn nhiều người bệnh phải ở lại điều trị. Với họ, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà, nhớ hương vị Tết quê, mà còn là những lo toan về sức khỏe, chi phí điều trị và tương lai phía trước. Trong hoàn cảnh đó, người bệnh cần không chỉ thuốc men, kỹ thuật, trang thiết bị, mà còn cần sự sẻ chia và cảm giác được đồng hành để vững tin vượt qua bệnh tật.

Xuất phát từ tinh thần ấy, từ năm 2023, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình “Chợ Tết yêu thương” và từng bước xây dựng thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa. Chương trình không chỉ trao tặng quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, là cầu nối giữa thầy thuốc với người bệnh, giữa bệnh viện với cộng đồng trong những ngày Tết cổ truyền.

“Chợ Tết yêu thương” năm nay tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như các gian hàng 0 đồng và các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú, nhằm mang đến một cái Tết ấm áp hơn về vật chất và trọn vẹn hơn về tinh thần.

Trong những ngày Tết, vẫn còn nhiều người bệnh buộc phải ở lại bệnh viện do tình trạng sức khỏe chưa cho phép. Với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần người bệnh, người nhà người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”.

Điểm nhấn của chương trình là phiên “Chợ Xuân” với hàng chục gian hàng cung cấp nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị dịp Tết Nguyên đán như sữa, bỉm, đồ ăn, đồ dùng cá nhân, áo ấm. Chương trình đã hỗ trợ hơn 600 suất quà cho người bệnh, với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức Hội chợ Tết “0 đồng” với chủ đề “Xuân bình an, Tết sẻ chia”. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên giàu tính nhân văn, nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Khác với những phiên chợ thông thường, “khách hàng” của Hội chợ Tết “0 đồng” là những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Thay vì sử dụng tiền mặt, người tham gia được Ban tổ chức phát các “phiếu mua hàng” để lựa chọn những món quà Tết thiết thực tại các gian hàng.

Không gian hội chợ trở nên ấm áp và gần gũi với sự chung tay của đông đảo nhà hảo tâm, cùng tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn. Bên cạnh các gian hàng “0 đồng”, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ chào xuân do ca sỹ Hiền Anh (Sao Mai) và nhóm Cộng đồng Doanh nghiệp Thiền ca Việt Nam biểu diễn, mang đến niềm vui, giúp xoa dịu phần nào nỗi lo, nỗi đau của người bệnh trong những ngày cận Tết.

Từ thực tiễn các hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh tại nhiều bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sứ mệnh nhân văn cao cả của ngành y tế. Bên cạnh công tác điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc quan tâm đời sống tinh thần, vật chất cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, là yêu cầu xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế.

Các hoạt động thiện nguyện trong dịp giáp Tết không chỉ góp phần mang đến cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị nội trú một cái Tết ấm áp hơn, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần “lương y như từ mẫu” trong xã hội. Từ những bữa cơm Tất niên, những gian hàng 0 đồng, những chuyến xe đưa người bệnh về quê, có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt: bên cạnh năng lực chuyên môn, y đức và sự thấu cảm vẫn là nền tảng cốt lõi của công tác chăm sóc sức khỏe.

Việc duy trì và nhân rộng những mô hình nhân văn, hiệu quả như “Hội chợ 0 đồng”, “Chợ Tết yêu thương”, “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” không chỉ giúp người bệnh thêm niềm tin điều trị, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu y đức, tận tâm và trách nhiệm với người bệnh.

Cẩn trọng nguy cơ nhồi máu cơ tim trong những ngày cận Tết

Những ngày cận Tết thường là giai đoạn nhịp sống tăng tốc, công việc dồn dập, tâm lý căng thẳng và thói quen sinh hoạt bị đảo lộn. Trong bối cảnh đó, nguy cơ nhồi máu cơ tim có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người đang mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu. Đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là vấn đề chăm sóc sức khỏe cần được nhìn nhận nghiêm túc trong cộng đồng.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi cơ tim bị tắc nghẽn đột ngột, khiến vùng cơ tim thiếu oxy và nhanh chóng bị tổn thương, hoại tử. Đây là một tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Thực tế cho thấy, trong các dịp lễ, Tết, số ca nhập viện vì biến cố tim mạch thường tăng do tác động đồng thời của thời tiết lạnh, áp lực tinh thần và thay đổi lối sống.

Một trong những yếu tố đáng lo ngại là các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng điển hình. Ngoài cơn đau thắt ngực dữ dội, cảm giác nặng ngực, đau lan lên vai, cánh tay hoặc hàm, người bệnh có thể chỉ biểu hiện mệt mỏi bất thường, khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh. Ở người cao tuổi, phụ nữ hoặc người mắc đái tháo đường, triệu chứng có thể mờ nhạt, dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường trong những ngày bận rộn cuối năm, dẫn đến chậm trễ cấp cứu.

Những thay đổi trong sinh hoạt dịp cận Tết cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thói quen ăn uống thất thường, tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo, muối, rượu bia; ngủ không đủ giấc; ít vận động và căng thẳng kéo dài đều khiến huyết áp, mỡ máu và đường huyết khó kiểm soát. Với những người có bệnh lý tim mạch nền, đây chính là “điểm rơi” nguy hiểm dễ dẫn đến biến cố cấp tính.

Từ góc độ chăm sóc sức khỏe, nhồi máu cơ tim không chỉ là biến cố đột ngột mà phần lớn là hệ quả của quá trình tích lũy yếu tố nguy cơ kéo dài. Việc phòng ngừa vì thế cần được đặt ra sớm và duy trì thường xuyên, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như dịp cuối năm. Mỗi cá nhân cần chủ động lắng nghe cơ thể, duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, kiểm soát stress và tuân thủ điều trị các bệnh mạn tính theo chỉ định của bác sỹ.

Bên cạnh đó, vai trò của gia đình và cộng đồng cũng rất quan trọng. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, không chủ quan trước những biểu hiện bất thường về tim mạch và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có thể quyết định sự sống còn. Cấp cứu sớm trong “giờ vàng” không chỉ giúp giảm tỷ lệ tử vong mà còn hạn chế các biến chứng nặng nề về sau.

Tết là thời điểm sum vầy, nhưng cũng là lúc mỗi người cần dành sự quan tâm đúng mức cho sức khỏe của bản thân và người thân. Chủ động phòng ngừa nhồi máu cơ tim trong những ngày cận Tết không chỉ giúp tránh những biến cố đáng tiếc, mà còn là cách để giữ trọn vẹn niềm vui, sự an yên trong những ngày đầu năm mới.

Bác sỹ suy thận giai đoạn cuối vùng cao được hồi sinh nhờ ghép thận

Những ngày đầu tháng 9/2025, bác sỹ Sầm Thành Tài, người từng là điểm tựa y tế của hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số tại miền núi Quỳ Hợp phải giành giật sự sống từng giờ. Từ người khoác áo blouse trắng cứu người, anh trở thành bệnh nhân, trực diện với cuộc chiến sinh tử của chính mình.

Sinh năm 1993, là người dân tộc Thái, quê bản Nhang Thắm, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, bác sỹ Sầm Thành Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019.

Trước nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp tại đô thị, anh lựa chọn trở về quê hương, gắn bó với địa bàn còn nhiều khó khăn về y tế, với mong muốn góp phần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng núi. Anh là một trong số ít bác sỹ trẻ tham gia chương trình thu hút nhân lực y tế về tuyến cơ sở.

Trong quá trình công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, sau đó là Trạm Y tế xã Châu Lộc, bác sỹ Tài nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và quý mến của người dân nhờ tinh thần tận tụy, thái độ chân thành. Từ mức khoảng 90 lượt khám mỗi tháng, số lượt người dân đến khám đã tăng lên hơn 230 chỉ sau vài tháng, cho thấy sự ghi nhận rõ rệt của cộng đồng đối với người thầy thuốc trẻ.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, bác sỹ Tài còn trực tiếp đến các bản làng để tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau đó, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ở mỗi vị trí công tác, anh đều giữ tinh thần trách nhiệm cao, làm việc bền bỉ, không phô trương, không kể công.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, tuyến y tế cơ sở rơi vào tình trạng quá tải. Bác sỹ Tài gần như không có ngày nghỉ, cùng đồng nghiệp đến từng thôn bản truy vết, lấy mẫu, tuyên truyền phòng dịch và điều trị cho người bệnh. Cường độ làm việc kéo dài khiến sức khỏe anh suy giảm nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào.

Cuối tháng 7/2025, sau nhiều tháng liên tục mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, bác sỹ Tài được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Trước đó, anh chủ quan cho rằng các biểu hiện chỉ do làm việc quá sức.

Cầm trên tay kết quả chẩn đoán, cả gia đình rơi vào trạng thái bàng hoàng. Là bác sỹ, anh hiểu rõ mức độ khắc nghiệt của căn bệnh, từng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải phụ thuộc lọc máu kéo dài với những cơn đau đầu, phù nề, chuột rút và buồn nôn triền miên. Anh biết, ghép thận là con đường duy nhất giúp mình trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục gắn bó với nghề y.

Gia đình nhỏ của bác sỹ Tài sống trong căn nhà đơn sơ tại bản Nhang Thắm. Thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào đồng lương công chức y tế, mọi khoản tích góp đều dành cho việc nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ hai bên.

Chi phí ghép thận lên tới hơn 1 tỷ đồng, trong khi việc lọc máu ba buổi mỗi tuần đã tạo áp lực lớn về kinh tế. Chị Bích, vợ bác sỹ Tài, cho biết gánh nặng chi phí thuốc men, đi lại và sinh hoạt khiến gia đình rơi vào cảnh chật vật. Nỗi lo càng chồng chất khi chị vừa sinh con thứ hai được hai tháng, phải một mình chăm con nhỏ trong thời gian chồng điều trị dài ngày.

Bước ngoặt đến vào tháng 1/2026, khi bác sỹ Sầm Thành Tài được ghép thận thành công nhờ món quà sự sống vô giá từ người hiến chết não. Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau gần một tháng điều trị và theo dõi, chức năng thận ổn định, sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện, khép lại hành trình sinh tử bằng một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Trong niềm vui hồi phục, bác sỹ Tài chia sẻ mong muốn sớm khỏe lại để tiếp tục khoác áo blouse trắng, trở về chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao, khu vực anh đã dành trọn tuổi trẻ và tâm huyết. Cuộc điện thoại báo tin xuất viện gửi về gia đình mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa, cùng những lời hỏi han giản dị về hai con nhỏ sau quãng thời gian dài xa cách.

Bằng tất cả sự xúc động, bác sỹ Sầm Thành Tài gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng đã trao đi món quà vô giá để sự sống được tiếp nối; cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đặc biệt là PGS-TS.Dương Đức Hùng, cùng ê-kíp phẫu thuật và đội ngũ y bác sỹ đã trực tiếp chỉ đạo, chăm sóc, giúp anh hồi phục. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ chi phí điều trị, giúp hành trình trở lại với nghề cứu người được tiếp tục.

[Ảnh] Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026, mang Tết ấm áp đến người lao động TP.HCM
Sáng 31/1, tại TP.HCM, Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức đã khai mạc, mở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư