Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Tin xấu bủa vây, nhà đầu tư nội bán tháo kéo VN-Index giảm hơn 50 điểm ngay ATO
Thanh Thủy - 28/01/2021 09:48
 
Cùng đợt rơi sâu gần đây và diễn biến tiêu cực của thị trường thế giới, các nhà đầu tư trong nước đua bán tháo. Ở chiều ngược lại, khối ngoại đang mua ròng gần 100 tỷ đồng.

Trong kỳ họp tháng 1/2021, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đêm qua giữ nguyên chính sách tiền tệ với lãi suất mức 0% -0,25% và duy trì chương trình mua tài sản ít nhất 120 tỷ USD/tháng nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang chững đà tăng trưởng. Tuy nhiên, điều này không cản được cú rơi sâu của chứng khoán Mỹ. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng laotj giảm mạnh từ 2,1% - 2,6%.

DowJones giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 và S&P chuyển sang tiêu cực trong năm. Theo các chuyên gia, kết quả kinh doanh không mấy tích cực của một số “ông lớn” doanh nghiệp cùng lo ngại giao dịch đầu cơ gây ra cảnh báo về bong bóng trong lĩnh vực công nghệ. Cổ phiếu của Boeing đã giảm hơn 4% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh của hãng cho thấy mức lỗ ròng kỷ lục. Chỉ số đo lượng trạng thái biến động CBOE (VIX) phản ánh sự sợ hãi tăng vượt mức 30, chạm mức cao nhất từ tháng 11/2020.

Sáng 28/1, Bộ Y tế đã chính thức công bố 2 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó, ca bệnh tại Quảng Ninh có lịch trình di chuyển phức tạp từ ngày 9/1 đến khi thực hiện khám và điều trị.

Tin xấu “bủa vây” cùng đợt rơi sâu gần đây đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Ngay nửa tiếng đầu mở cửa, chỉ số trên cả ba sàn chứng khoán đã đồng loạt giảm mạnh.

Đóng cửa phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), VN-Index giảm hơn 50 điểm, tương đương hơn 4,7%. Chỉ số sàn HoSE đã có thời điểm rơi sâu nhất xuống 1.045 điểm. HNX-Index hiện cũng giảm 12,25 điểm (-5,55%) xuống 208,54 điểm. Hơn một nửa nhóm VN-30 giảm trên 5%. Không riêng các cổ phiếu vốn hóa lớn, số lượng các cổ phiếu giảm điểm áp đảo. Chỉ có hơn 40 cổ phiếu giữ được sắc xanh trên cả ba sàn.

Thanh khoản tăng vọt, cao hơn nhiều so với hôm qua. Ngay trong 30 phút giao dịch đầu tiên, hơn 167 triệu cổ phiếu đã được bán ra với giá trị xấp xỉ hơn 3.000 tỷ đồng.

Bên giao dịch chính hiện nay vẫn là các nhà đầu tư nội. Trái với động thái bán tháo của khối nội, các nhà đầu tư ngoại đang khá mạnh tay mua ròng. Đến 9h40, khối ngoại mua vào tổng cộng 288 tỷ đồng, trong khi bán ra 162 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua chính gồm HPG (19 tỷ đồng), CTG (13 tỷ đồng), STB (13 tỷ đồng), trong khi cổ phiếu VNM bị bán ra hơn 9,2 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, lượng cổ phiếu hơn 25.500 tỷ đồng được sang tay
Thành quả đạt được trong gần nửa tháng đầu năm đã bị cuốn sạch trong phiên bán tháo ngày 19/1 khi VN-Index giảm gần 61 điểm. Nhưng điểm sáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư