-
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh
-
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 -
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5% -
Hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất
Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, cứ 4 doanh nghiệp, thì có một do nữ doanh nhân làm chủ. Không chỉ là chủ doanh nghiệp cỡ nhỏ, nhiều nữ doanh nhân đã dẫn dắt các tập đoàn lớn từng bước vượt qua khó khăn, thành công không chỉ trong nước, mà còn vươn ra cả nước ngoài.
![]() | ||
| Chủ tịch Ngân hàng SeABank Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Vinamilk Mai Kiều Liên vừa được Tạp chí Forbes tôn vinh |
Không phải ngẫu nhiên mà năm 2013, Tạp chí Forbes tiếp tục vinh danh Chủ tịch Vinamilk Mai Kiều Liên là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Cũng không phải ngẫu nhiên, mà Chủ tịch CTCP Cơ điện lạnh (REE) Nguyễn Thị Mai Thanh và Chủ tịch Ngân hàng SeABank Nguyễn Thị Nga cũng được Forbes xướng danh.
Nhìn vào ba tên tuổi lớn trên thương trường này và nhìn vào hàng loạt gương mặt Bông Hồng Vàng vừa được trao giải cách đây một tuần, có thể thấy một điều khá rõ ràng rằng, đã có một sự thay đổi vượt bậc cả về tư duy lẫn phương thức kinh doanh của các nữ doanh nhân.
Họ ngày càng bản lĩnh và tự tin, dám nghĩ, dám làm. Những thành công trên thương trường của họ đang tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khi mà hàng loạt doanh nhân đã không thể vững tay chèo, buộc phải bước ra khỏi cuộc chơi thì điều này càng trở nên có ý nghĩa hơn. Với sự mềm dẻo, linh hoạt, cộng với bản lĩnh và sự tự tin, trong gian khó, nhiều nữ doanh nhân dù phải hy sinh nhiều thời gian hơn cho gia đình so với nam giới, nhưng vẫn đạt được những thành công lớn rất đáng tự hào.
37 năm đã qua kể từ ngày Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức công bố chọn 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1977), mà thực chất là Ngày Liên hợp quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế, phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới.
Trong kinh doanh cũng thế, giờ đây, sự bình đẳng giữa nam doanh nhân và nữ doanh nhân đã được thiết lập. Không có “vùng cấm” nào cho nữ giới trên thương trường và ở bất cứ đâu, bất cứ lĩnh vực nào, cũng có những nữ doanh nhân đã thành danh. Họ đã khiến cả xã hội ngước nhìn và ngưỡng mộ.
Một sự thừa nhận của xã hội về sức mạnh, quyền lực và tài năng ngày càng toả sáng của các nữ doanh nhân Việt có lẽ là lời chúc mừng trọn vẹn nhất nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Nguyên Đức
-
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh
-
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030
-
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5% -
Hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất -
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2026-2030 -
Quy mô xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi ra sao sau 30 năm -
Quy hoạch Hà Nội để phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước -
TP.HCM thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND -
Năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23%
-
Giá nhà vượt tầm với, Diamond Boulevard trở thành lựa chọn cho người trẻ với 35 triệu/m2 -
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh”

