-
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương
![]() |
| Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên phải) và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 27/4 tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm |
Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 27/4, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã bắt chặt tay nhau, cùng trồng cây và ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm với cam kết theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đây là động thái rất tích cực nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nhiều vấn đề gai góc không thể được giải quyết bởi nỗ lực của riêng hai miền Triều Tiên.
“Hội nghị thượng đỉnh này chỉ là phần chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên sẽ diễn ra trong tương lai gần. Đó mới là cuộc chơi chính”, ông Kim Seung-hwan, học giả cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế nói.
Những tuần tới sẽ là thời gian bận rộn của các quan chức Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng dự kiến gặp người đồng nhiệm Nhật Bản và Trung Quốc tại một hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới.
Ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt về đối ngoại và an ninh quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in cho biết, các quan chức Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ và Tổng thống Moon Jae-in sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp của ông với lãnh đạo Bắc Triều Tiên vừa qua.
“Tổng thống Moon Jae-in sẽ chuẩn bị thông tin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông sang thăm Mỹ và giữa tháng 5 tới. Chính phủ Hàn Quốc có trách nhiệm đưa ra một lộ trình toàn diện và chúng tôi chia sẻ lộ trình này với Mỹ”, ông Moon Chung-in cho biết.
Trong khi một số nhà quan sát chỉ trích Tuyên bố Bàn Môn Điếm chưa nêu cụ thể các vấn đề, thì những người khác cho rằng, các nước có như Mỹ và Trung Quốc phải tham dự và các quyết định phi hạt nhân hóa và thỏa thuận hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.
-
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch -
Chính sách và cuộc sống -
Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia -
Hưng Yên: Phát huy sức mạnh Mặt trận tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

