-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
Ông Trump dọa áp thuế thêm 50% đối với Trung Quốc
Các thị trường tài chính trên toàn cầu tiếp tục đi xuống trong ngày giao dịch 8/4 do giới đầu tư lo ngại các rào cản thương mại lớn xung quanh thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.
![]() |
| Tổng thống Trump dọa áp thuế thêm 50% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 9/4 nếu Bắc Kinh không hủy bỏ mức thuế 34% mà họ tuyên bố áp dụng đối với hàng hóa Mỹ vào tuần trước. Ảnh: AFP |
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 đêm qua đã đóng cửa ở mức thấp hơn sau một phiên giao dịch đầy biến động khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, mức thuế cơ sở 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, cùng với mức thuế đối ứng có mục tiêu lên tới 50%, sẽ giúp Mỹ giành lại vị thế công nghiệp mà ông cho rằng đã suy yếu trong nhiều thập kỷ tự do hóa thương mại.
"Đây là cơ hội duy nhất để đất nước chúng ta phải sắp xếp lại trật tự. Bởi vì không có tổng thống nào khác muốn làm những gì tôi đang làm, hoặc thậm chí là trải qua điều đó", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Bây giờ, tôi không ngại trải qua điều đó vì tôi thấy một bức tranh tươi đẹp ở phần kết", ông nói thêm.
Phát biểu trên được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố tăng cường đối đầu với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông sẽ áp thuế thêm 50% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 9/4 nếu Bắc Kinh không hủy bỏ mức thuế 34% mà họ tuyên bố áp dụng đối với hàng hóa Mỹ vào tuần trước. Mức thuế 34% của Trung Quốc được cho là màn đáp trả mức thuế "có đi có lại" 34% mà Tổng thống Trump công bố ngày 2/4.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu cho biết sự đe dọa của ông Trump là "một động thái điển hình của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và bắt nạt kinh tế".
"Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng việc gây sức ép hoặc đe dọa Trung Quốc không phải là cách đúng đắn để hợp tác với chúng tôi", ông Liu Pengyu nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: "Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất áp thuế trả đũa 25% đối với một loạt hàng hóa của Mỹ, bao gồm đậu nành, các loại hạt và xúc xích, trong khi các mặt hàng tiềm năng khác như rượu whisky ngô bourbon đã không được đưa vào danh sách này, theo một tài liệu mà Reuters tiếp cận.
Các quan chức EU cho biết họ đã sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận "0% đổi 0%" với chính quyền Tổng thống Trump. "Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ và tìm ra một thỏa hiệp có thể chấp nhận được cho cả hai bên", Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic cho biết tại một cuộc họp báo.
EU đang phải vật lộn với mức thuế quan mà Mỹ đánh lên ô tô và kim loại nhập khẩu, bên cạnh mức thuế đối ứng 20% đối với các sản phẩm khác mà Washington dự kiến có hiệu lực vào ngày 9/4.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ áp thuế đối với đồ uống có cồn của EU.
Mỹ mở cửa đàm phán thương mại
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp Tổng thống Trump tại bang Florida vào cuối tuần trước, để thúc giục ông chủ Nhà Trắng lưu tâm đến việc đạt thỏa thuận thương mại với các đối tác nhằm trấn an thị trường rằng chiến lược của Mỹ sẽ đi đến một ván cờ cuối cùng, theo tờ Politico.
Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ mở các cuộc đàm phán thương mại với Nhật Bản, một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington tại châu Á.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump cũng cho biết hàng chục quốc gia khác cũng đã liên hệ Mỹ với hy vọng sẽ ngăn chặn các mức thuế đối ứng lên tới 50% có hiệu lực vào ngày 9/4.
Thuế quan của Mỹ và các phản ứng đáp trả đã gây thêm biến động cho thị trường tài chính toàn cầu, vốn đã giảm đều đặn kể từ khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng vào ngày 2/4.
Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa đảo ngược nhiều thập kỷ tự do hóa thương mại mà ông tin rằng đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ.
"Ông ấy đang tăng gấp đôi điều mà ông ấy cho là hiệu quả và ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy", chuyên gia kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nói với Fox News. "Nhưng ông ấy cũng sẽ lắng nghe các đối tác thương mại của chúng tôi và nếu họ đưa ra cho chúng tôi những thỏa thuận thực sự tuyệt vời có lợi cho ngành sản xuất và nông dân Mỹ, tôi chắc chắn ông ấy sẽ lắng nghe".
Giới đầu tư và các nhà lãnh đạo chính trị đã phải vật lộn để xác định liệu thuế quan của Tổng thống Trump là lâu dài hay là một chiến thuật gây sức ép để giành được sự nhượng bộ từ các quốc gia khác.
EU xuất hiện những luồng ý kiến lo ngại rằng sự phản ứng mạnh mẽ của khu vực này có nguy cơ gây ra nhiều phản ứng dữ dội hơn nữa dồn vào các nhà xuất khẩu châu Âu trong nhiều lĩnh vực, từ rượu cognac Pháp, rượu vang Italia đến ô tô Đức.
Volkswagen đang ách lại những chiếc Audi đã cập cảng Mỹ sau ngày 2/4 vì mức thuế nhập khẩu ô tô Mỹ mới áp dụng là 25%. Trong khi đó, nhà cung cấp phụ tùng máy bay Howmet Aerospace có thể dừng một số lô hàng nếu chúng bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, theo thông tin mà Reuters tiếp cận.
Tại châu Á, người đứng đầu Đài Loan (Trung Quốc), ông Lai Ching-te (Lại Thanh Đức), hôm 6/4 đã đề xuất mức thuế quan bằng 0 làm cơ sở cho các cuộc đàm phán với Washington, trong khi một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết Delhi không có kế hoạch trả đũa.
Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng rủi ro suy thoái ngày càng tăng có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng tới.
Tổng thống Trump mới đây đã lặp lại lời kêu gọi Fed hạ lãi suất, nhưng cho đến nay Chủ tịch Fed Jerome Powell cho thấy rằng ông không vội vàng nới lỏng tiền tệ.
-
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

