-
Mở lại phiên tòa vụ “lừa đảo mua bán phần vốn góp” kéo dài 15 năm -
Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm -
Triệt xóa nhiều nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp tại Phú Thọ -
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân
![]() | ||
| Tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen |
Chi tiết về thoả thuận hỗ trợ quân đội Ukraine sẽ được chuyển tới bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên vào cuối tháng này, tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen nói trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais. Ông từ chối cho biết thêm thông tin nhưng tiết lộ rằng điều này sẽ giúp Ukraine cải tổ công nghiệp quốc phòng và hiện đại hoá quân đội.
Khối đồng minh cũng sẽ phối hợp với Ukraine trong các cuộc tập trận quân sự, mặc dù từng nước thành viên có thể tuỳ ý chọn lựa có tham gia vào các bài diễn tập ở Ukraine hay không. Ông Rasmussen giải thích: “Chúng tôi phải thích nghi với thực tế rằng Nga đang coi NATO là kẻ thù”.
Kế hoạch giúp đỡ quân đội Ukraine đến khi nước này vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông. Lực lượng an ninh Kiev hàng ngày vẫn dội bom và không kích vào các thành phố có quân tự vệ.

Kiev cho rằng Nga đang giúp đỡ những kẻ khủng bố và từ chối bất kì hình thức đối thoại nào. NATO cũng có chung quan điểm này, khi cáo buộc Nga cung cấp vũ khí hạng nặng qua biên giới cho Ukraine, mặc dù chưa hề có bằng chứng nào được đưa ra.
Khối NATO cũng đã có những hành động gia tăng quân sự ở miền trung và đông Âu nhằm đối phó với “mối đe doạ từ Nga”. Moscow, ngược lại, coi những hành động triển khai quân đội này là khiêu khích và hung hăng nhằm vào Nga.
NATO khẳng định rằng họ đã phối hợp với Nga trong tất cả mọi phương diện cho đến khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm le lói sự trở lại của chiến tranh lạnh. Điều này có thể không hoàn toàn đúng do việc triển khai quân tới các nước đông Âu và kế hoạch xây dựng hệ thống phỏng thủ tên lửa đạn đạo gần biên giới Nga, sẽ thực sự ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Nga.
| NATO cắt hợp tác với Nga, Mỹ tăng quân ở Đông Âu Ngày 1/4, hãng tin Reuters cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết sẽ ngừng "toàn bộ hợp tác dân sự và quân sự trên thực tế" với Nga do việc Moskva chiếm đóng và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. |
| Ai là người đứng sau sự quả quyết của Putin? Sergey Karaganov cười lớn khi được hỏi tại sao ý tưởng cách đây hai thập niên của ông về việc Moscow cần “bảo vệ” những người nói tiếng Nga ở nước ngoài đột nhiên lại thành trung tâm chính sách đối ngoại. |
| Thủ tướng Đức: Trừng phạt thêm Nga là không cần thiết Phát biểu ngày 27/3 sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Stephen Harper đang ở thăm, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc trừng phạt thêm Nga là không cần thiết, đồng thời bày tỏ hy vọng những biện pháp hiện có đã đủ để "kiềm chế" Nga. |
Đặng Vũ (ANTĐ)
-
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển -
Thêm doanh nghiệp "được yêu cầu phối hợp điều tra" khi sàn ONUS "đóng băng" -
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn -
HVA Group nói gì sau sự cố sàn tiền số Onus bị "đóng băng" -
Bùng nổ lừa đảo "lấy lại tiền" sau sự cố sàn giao dịch tiền số ONUS -
Gia Lai “thận trọng” trong phê duyệt dự án chăn nuôi mới
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững



