Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Top 5 Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 giao lưu tại Hà Nội
Chí Cường - 06/07/2017 21:41
 
Tối 6/7, Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 có mặt tại Hà Nội để gặp gỡ báo chí và người hâm mộ tại Sawadee, 141, Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

.
Cuối cùng, Vương miện Hoa hậu đã thuộc về người đẹp Thái Lan Nuttanan Naree, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Việt Nam Huỳnh Thị Yến Nhi, Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Bennidicta Heda Mercy Charis đến từ Indonesia. 

Được tuyển chọn từ 10 quốc gia trong khu vực, các người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 (diễn ra tại Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên) là những gương mặt đại diện cho mỗi dân tộc trong khối ASEAN, mang đến những vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á và cùng thể hiện tài năng, giới thiệu về cảnh sắc thiên nhiên đất nước mình. Đây là một trong những sự kiện văn hóa - giải trí được chờ đón nhất của mùa hè 2017.

27 người đẹp khu vực đã có thời gian đáng nhớ tại xứ sở của vùng đất “Hoa vàng trên cỏ xanh” với những cảnh sắc say lòng người như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Bãi Môn, Núi Đá Bia… Hàng loạt chương trình đồng hành trong khuôn khổ cuộc thi đã được tổ chức quy mô, bài bản và chuyên nghiệp với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng và các chuyên gia đến từ các nước trong khu vực.

Sau hơn 2 tuần tổ chức, với sự đồng hành của các nghệ sỹ, các nhà tài trợ và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đại sứ quán, cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đêm chung kết cuộc thi đã đã diễn ra tại Nhà hát Sao Mai ở Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đêm thi diễn ra hoành tráng, đầy màu sắc với những màn trình diễn “mãn nhãn” của thí sinh, vinh danh những người đẹp xứng đáng.

Sau những màn trình diễn thú vị, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn ra top 5 thí sinh xuất sắc nhất, bao gồm Nuttanan Naree (đại diện của Thái Lan), Benedicta Heda Mercy Charis (đại diện của Indonesia), Huỳnh Thị Yến Nhi (đại diện của Việt Nam), Tinaprit Kaur Dillon Balwant Singh (đại diện của Malaysia) và Sara Christine Bona (đại diện của Philippines). 

5 người đẹp xuất sắc đã cùng tham gia phần thi ứng xử. Sau đó, Ban giám khảo tiếp tục lựa chọn ra top 3 gồm Nuttanan Naree, Benedicta Heda Mercy Charis và Huỳnh Thị Yến Nhi.  

Cuối cùng,vương miện Hoa hậu đã thuộc về người đẹp Thái Lan Nuttanan Naree, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Việt Nam Huỳnh Thị Yến Nhi, Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Bennidicta Heda Mercy Charis đến từ Indonesia. 

Tân Hoa hậu được đánh giá là thí sinh nổi bật ngay từ những ngày đầu của cuộc thi, có nhan sắc và thần thái thu hút với vóc dáng gợi cảm đậm chất Á đông.

“Lâu lắm rồi, tại Việt Nạm lại mới tổ chức cuộc thi mang tầm quốc tế như Miss ASEAN 2017. Đặc biệt, thi về ASEAN thì đây là lần đầu tiên. Về cơ bản, Ban tổ chức đã rất cố gắng trong công tác quảng bá để cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi trong lãnh thổ Việt Nam, các nước trong khu vực, trên trường quốc tế cũng như giải đáp được những quan tâm của người dân, công chúng.

Cuộc thi mang ý nghĩa rất rõ ràng, ý nghĩa là Việt Nam đang hội nhập trong cộng đồng ASEAN, một cuộc thi như thế này sẽ mang đến thông điệp giá trị trong Hiệp hội ASEAN đang hướng tới một khu vực hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Ở mỗi một cuộc thi Hoa hậu đều có tiêu chí chung: Tiêu chuẩn đầu tiên phải có là khuôn mặt đẹp, thân hình cân đối. Thứ hai là phong cách thí sinh khi mặc trang phục truyền thống dân tộc, khả năng giao tiếp như thế nào... Nhưng có một phần quan trọng dù điểm không cao, nhưng lại là quyết định đó là phần thi ứng xử của thí sinh. Và ở cuộc thi này, phần thi ứng xử các bạn thí sinh đã làm rất tốt”, ông Trần Quốc Trị, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Đông Nam Á, Trưởng Ban Giám Khảo cuộc thi cho biết.

Chiến thắng của Tân Hoa hậu hoàn toàn thuyết phục. Bản thân là cố vấn sắc đẹp, đã đồng hành cùng các thí sinh trong nhiều hoạt động, tôi luôn ấn tượng với vẻ đẹp, sự thân thiện cũng như năng động của em. Hy vọng em sẽ luôn nỗ lực, tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng, xứng đáng với sứ mệnh của Hoa hậu”, Nữ hoàng doanh nhân 2015 Ngô Thị Kim Chi - Cố vấn ứng xử của cuộc thi chia sẻ.

.
Top 5 Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Giám khảo Phạm Ngọc Anh cũng khẳng định: Việc lựa chọn đúng tiêu chí hòa bình, hữu nghị và phát triển kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN đã được trao cho thí sinh đến từ đất nước Thái Lan là hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đấy, vẻ đẹp của Á hậu 1 – thí sinh đến từ Việt Nam là Huỳnh Thị Yến Nhi đã xuất sắc vượt qua các vẻ đẹp khác để được vinh danh trong đêm thi quan trọng.

Trong cuộc sống, tôi cho rằng nét đẹp của người đẹp nào cũng đáng được trân trọng. Tuy nhiên, chỉ có sắc đẹp thôi chưa đủ mà còn đủ thông minh và hiền hậu, biết giúp đỡ người khác trên mảnh đất của chính mình. Và tôi đã thấy Yến Nhi hoàn thành xuất sắc vai trò của một thí sinh ở nước chủ nhà. Sẽ không ai xứng đáng hơn Yến Nhi ở vị trí đó” , Giám khảo Phạm Ngọc Anh đánh giá.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 danh hiệu khác cho các người đẹp: Người đẹp Thân thiện thuộc về Benedicta Heda Mercy Charis (Indonessia), Người đẹp Tài năng dành cho Vanees Tiara Tay YaMen (Singapore), Người đẹp Du lịch thuộc về Huỳnh Thị Yến Nhi (Việt Nam), Người đẹp ảnh dành cho Sornsarot Vittayaruengsook (Thái Lan), Người đẹp trang phục Putri Desy Natalia Siburian (Indinesia) và danh hiệu Người đẹp biển thuộc về Natasha Angela Manuel (Philippines).... Cùng với các người đẹp đoạt giải Hoa Hậu, Á hậu và các danh hiệu, Ban tổ chức còn chọn ra top 10 người đẹp của cuộc thi như Tô Mai Thuỳ Dương ( Việt Nam), Sara Christine Bona ( Philippines), Tirot Sou (Campuchia)… Các người đẹp này sẽ là đại sứ hòa bình và hữu nghị khu vực ASEAN.

Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 là một sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập khối ASEAN, đồng thời hướng đến sự tăng cường phát triển, gắn kết về mọi mặt kinh tế , văn hóa giữa các thành viên trong khối.

Kết thúc đêm chung kết cuộc thi, Ban tổ chức cũng chính thức bắt đầu hành trình quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch tại các địa phương trong khuôn khổ Việt Nam cũng như các nước ASEAN trước khi tiến hành chuẩn bị cho lần tổ chức tiếp theo vào năm 2019.

Với thông điệp ý nghĩa và tiêu chí đề cao sự thân thiện cùng tình hữu nghị giữa các nước, Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các quốc gia thành viên trong khối ASEAN, nhận được sự phối hợp nhiệt tình từ các đại sứ quán.

Các nghệ sĩ Việt đồng hành cùng cuộc thi gồm có: Giám đốc âm nhạc - Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, Giám đốc tuyển sinh - Siêu mẫu Hà Anh, Giám đốc catwalk - Siêu mẫu Hoàng Yến, cố vấn Quản lý thí sinh - Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu, MC Vũ Mạnh Cường…
Chung kết Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017: Người đẹp nào sẽ đăng quang?
Sau hơn nửa tháng chờ đợi, tối 1/7, đêm thi Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 (Miss Friendship 2017) đã chính thức được diễn ra tại Nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư