Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM: 22 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới
Việt Dũng - 24/08/2020 22:04
 
“Trong 22 ngày qua, TP.HCM không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh”, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại buổi họp ngày 24/8
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại buổi họp ngày 24/8

Chiều 24/8, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 11h30 ngày 24/8, tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố là 77 ca và 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu (BN 278); 63 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

15 bệnh nhân nhiễm COVID-19 hiện đang điều trị, trong đó 8 ca liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới của thành phố; 7 người nhập cảnh (một người nhập cảnh trái phép). 2 trường hợp tái dương tính là BN 368 và BN 397 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và tất cả đều có sức khỏe ổn định không sốt, không ho.

Tổng số trường hợp nghi ngờ, tính đến ngày 24/8 là 164 người đã được tiến hành hành cách ly tại các cơ sở y tế quận, huyện. Trong đó, có 139 trường hợp có kết quả âm tính,  25 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Số trường hợp cách ly tập trung trong ngày là 1.343 trường hợp. Trong đó, cách ly tập trung tại thành phố là 847 người; cách ly tại các quận huyện là 175 người; cách ly tại các khách sạn (gồm các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao) là 321 người, số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 883 người.

Về phát hiện người nhập cảnh trái phép, tính đến ngày 24/8 Sở Y tế đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 126 người đã đưa đi cách ly, xét nghiệm; Về tổ chức xét nghiệm COVID-19, tính đến nay là 127.456 mẫu .

Thông tin về số người đến Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020, theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 11h ngày 24/8, đã có 54.088 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 khai báo y tế tại 24 quận, huyện. Hiện tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 6 người có kết quả dương tính (BN 510, BN517, BN518, BN567, BN568, BN589).

Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong 22 ngày qua, Thành phố không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đây là sự nỗ lực của các ngành, quận, huyện trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

“Mặc dù tình hình đang được kiểm soát tốt nhưng vẫn không lại trừ khả năng dịch bùng phát trở lại nếu chúng ta mất cảnh giác, chủ quan. Bởi ở các nước xung quanh và trên thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp. Chúng ta không vì 22 ngày qua kiểm soát tốt mà thỏa mãn. Theo đó, vẫn phải tiếp tục áp dụng các biện pháp của Bộ Y tế và ngành Y tế của Thành phố trong việc phòng chống dịch”, ông Phong nói và cho biết thêm, người đứng đầu các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành phố nếu để dịch bệnh lây lan trên địa bàn mình quản lý.

TP.HCM: Tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh ăn uống… công suất từ 30 người trở lên
Việc tạm dừng hoạt động các cơ sở này áp dụng từ 18h hôm nay (24/3) đến hết ngày 31/3
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư