
-
Văn hóa hạnh phúc: Bí quyết giữ chân nhân tài và nâng tầm doanh nghiệp
-
Đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới
-
Năng lực sử dụng ngoại ngữ của học sinh, sinh viên cải thiện rõ rệt
-
Vietnam Phở Festival 2025: Phở Việt “ghi dấu” tại Singapore
-
Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ công chứng điện tử -
Mưa Đỏ - Hành trình tri ân và đánh thức trách nhiệm tuổi trẻ tại Trường Đại học Nguyễn Trãi
“Vừa nghe lại bài hát của mình sáng tác cách đây 45 năm, tôi không khỏi bồi hồi và vinh dự khi được làm một việc nhỏ đóng góp cho Thành phố nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất”, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo công bố kết quả 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM, do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức ngày 25/4.
Chương trình bình chọn 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ TP.HCM.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (giữa) chia sẻ tại buổi họp báo công bố kết quả 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM. Ảnh: Trọng Tín |
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nhớ lại thời điểm năm 1978, khi đồng chí Võ Văn Kiệt lúc bấy giờ là Bí thư Thành ủy TP.HCM phát động phong trào thanh niên tham gia xây dựng các vùng kinh tế mới. Là một nhạc sĩ trẻ, ông không khỏi trăn trở “làm gì để góp sức với Thành phố?” Và con đường ông chọn chính là âm nhạc.
Đến năm 1980, ông bắt gặp bài thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chứa đựng những xúc cảm mãnh liệt về Thành phố và thế hệ thanh niên thời kỳ sau giải phóng.
“Tôi học hỏi rất nhiều từ các bậc đàn anh, trong đó có cố nhạc sĩ Văn Thao, người cũng từng phổ nhạc bài thơ này", ông nói, đồng thời chia sẻ thêm, ông cố gắng tìm cách thể hiện riêng, bởi "mỗi tác phẩm là một sự tìm tòi, vượt qua chính mình”.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho biết, ca khúc không chỉ là sự thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn là tiếng nói đồng điệu với thế hệ trẻ Thành phố sau năm 1975, những con người vừa đi qua chiến tranh, mang trong mình khát vọng xây dựng lại quê hương.
Ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ ra đời và nhanh chóng được đông đảo ca sĩ từ chuyên nghiệp đến không chuyên thể hiện. Cho đến hôm nay, nhiều ca sĩ trẻ vẫn lựa chọn ca khúc này để biểu diễn.
“Niềm vui của tác giả là đứa con tinh thần của mình được lan tỏa và sống trong lòng nhân dân. Giải thưởng rất quý nhưng quý hơn là tác phẩm trở thành đứa con tinh thần của nhân dân. Tôi hy vọng bài hát tiếp tục được phục vụ công chúng và những tác phẩm của thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ làm rạng danh nền âm nhạc nước nhà trong thời đại mới" - ông chia sẻ.
Đại diện các tác giả và tác phẩm tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Trọng Tín |
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết, từ tháng 9/2023, UBND Thành phố đã triển khai kế hoạch bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu, nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển.
“Hội đồng nghệ thuật nhận định các tác phẩm văn học nghệ thuật là kho tàng quý báu, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong từng lĩnh vực văn hóa của thành phố. Quá trình bình chọn trải qua những giai đoạn xét duyệt kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, dựa vào ý kiến nhân dân để tìm ra tác phẩm xứng đáng”, bà Thúy cho hay.
Cuộc bình chọn trên trang thông tin điện tử “Bình chọn các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” đã được quảng bá rộng rãi đến công chúng, ghi nhận hơn 55.000 lượt bình chọn, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của xã hội đối với hoạt động nghệ thuật.
Kết quả, 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM do Hội đồng bình chọn cấp Thành phố bỏ phiếu kín, có số lượng cụ thể như sau: Mỹ thuật - 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh - 5 tác phẩm; Văn học - 5 tác phẩm; Kiến trúc - 5 tác phẩm; Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số - 5 tác phẩm; Múa - 5 tác phẩm; Điện ảnh - 6 tác phẩm; Âm nhạc - 7 tác phẩm; Sân khấu - 7 tác phẩm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

-
Vietnam Phở Festival 2025: Phở Việt “ghi dấu” tại Singapore -
Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ công chứng điện tử -
Mưa Đỏ - Hành trình tri ân và đánh thức trách nhiệm tuổi trẻ tại Trường Đại học Nguyễn Trãi -
Cấp bách phát triển nguồn nhân lực đường sắt -
Hà Nội tính chi thu nhập tăng thêm cho công chức từ năm 2026 -
Nhà sách và Thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương mô hình mới: Mở cửa tri thức, mở cửa tương lai -
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT mua 10% cổ phần của Daythree, mở rộng hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương
-
Huawei Việt Nam khởi động mùa thứ 10 chương trình “Hạt giống cho tương lai”
-
Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Diễn đàn Y tế số châu Á
-
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu
-
WTO mời thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây dự án KĐT Kim Chung - Di Trạch