Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM: Thông xe thêm gần 5 km đường Phạm Văn Đồng
Hoàng Hải - 15/02/2015 08:15
 
Sáng 14/2, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông xe thêm một đoạn đường Phạm Văn Đồng thuộc dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn từ nút giao thông Linh Đông đến cuối tuyến thuộc quận Thủ Đức).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tiến độ dự án mở rộng xa lộ Hà Nội rất chậm
TP.HCM: 2.800 tỷ đồng mở rộng nhà máy xử lý nước thải
Thủ tướng phát lệnh thông xe 55 km cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
TP.HCM đã giảm 3 đợt giá cước vận tải

Quy mô đoạn thông xe có chiều dài 4,187 km. Như vậy, toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng cơ bản được thông xe 12,047 km/13,657 km.

Thông xe thêm một đoạn đường Phạm Văn Đồng từ nút giao thông Linh Đông đến cuối tuyến thuộc quận Thủ Đức.
Thông xe thêm một đoạn đường Phạm Văn Đồng từ nút giao thông Linh Đông đến cuối tuyến thuộc quận Thủ Đức

Riêng đoạn từ đường Trường Sơn (quận Tân Bình) đến nút giao thông Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) dài 1,6 km còn lại do mới được khởi công giữa tháng 1/2015 và bị vướng mặt bằng nên đến trước Tết Nguyên đán 2016 sẽ thông xe.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, để xây dựng tuyến đường dài 13,657 km, Thành phố phải di dời, giải tỏa đến 3.988 hộ dân và đơn vị với diện tích ảnh hưởng 62,63 ha, di dời hơn 42 công trình hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng khoảng 2.915 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 7500 tỷ đồng. Khối lượng đào đắp công trình khoảng 1,5 triệu m3, đúc 160 ngàn m3 bê tông, lắp đặt khoảng 24 ngàn tấn thép.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ đông bắc, tạo động lực cho chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư cầu Thủ Thiêm 2

() Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối trung tâm hiện hữu quận 1 (TP.HCM) với quận 2 theo hình thức BT với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng đã chính thức được động thổ xây dựng ngày 3/2 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2018.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư