Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
TP.HCM: Trong 38 ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV, có hai người tự ứng cử
Nguyễn Lê - 17/04/2021 14:23
 
Hai người tự ứng cử là Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM và bà Ung Thị Xuân Hương, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM.
.

Bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Ảnh MTTQTPHCM).

Ngày 17/4/2021 , Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người, sau đó, 2 người xin rút.

Kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021, có 39/50 người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%, đạt dưới 50% là 11/50 người. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 11 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. Hội nghị hiệp thương lần ba đã thống nhất danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, trong đó có 2 người tự ứng cử là Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM và bà Ung Thị Xuân Hương, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM.

TP.HCM được bầu 30 đại biểu Quốc hội khoá XV, trong đó số ứng viên do Trung ương giới thiệu là 13 người. Tổng số ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội cả Trung ương và địa phương là 51 người, sẽ được bầu tại 10 tổ bầu cử.

Hà Nội chọn 36 người có số tín nhiệm cao nhất ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Trong 36 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 33 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu, 3 người tự ứng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư