-
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo -
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand
![]() |
| Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. Ảnh: AFP |
Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ giải quyết các quan ngại cốt lõi của hai bên trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời nỗ lực đạt thỏa thuận giai đoạn 1, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết. “Điều này phù hợp với lợi ích của hai bên và thế giới”, ông Phong nói thêm.
Các nhà phân tích cảnh báo thương chiến Mỹ - Trung kéo dài càng làm tăng rủi ro đối với kinh tế toàn cầu. Thực tế, thương chiến đang hủy hoại các chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động xấu tới niềm tin đầu tư kinh doanh.
Các chuyên gia thương mại và giới thân cận với Nhà Trắng cho biết việc hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 1 có thể sẽ chuyển sang năm sau vì Bắc Kinh đang ép Mỹ gỡ bỏ thuế quan trên diện rộng trong khi chính quyền Mỹ phản đối trước những đòi hỏi được cho là quá cao của Trung Quốc.
Thị trường vốn toàn cầu hôm nay lao dốc do lo ngại thỏa thuận giai đoạn 1 bị hoãn. Thương chiến Mỹ - Trung đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống đáy trong 3 tuần qua. Đồng nhân dân tệ cũng suy yếu so với đồng bạc xanh.
Các quan chức Bắc Kinh trước đó đề xuất Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận thương mại vào đầu tháng 12.
Thời điểm này, tâm điểm chú ý trên thị trường đang đổ dồn về việc Mỹ có áp thuế quan lên 156 tỷ USD hàng Trung Quốc như dự kiến vào ngày 15/12 không, bởi gói thuế này đưa 1 loạt mặt hàng giáng sinh như sản phẩm điện tử và đồ trang trí vào diện chịu thuế.
Trong phát biểu tối ngày 20/11 tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết ông “lạc quan thận trọng” về thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ, Bloomberg dẫn nguồn tin tham dự sự kiện cho biết.
Phó Thủ tướng Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán thương mại với Mỹ, trao đổi với một trong các đại biểu tham dự sự kiện rằng ông vẫn “bối rối” trước các yêu cầu của Mỹ, nhưng tin tưởng thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành, theo Bloomberg.
Trả lời câu hỏi về những tồn đọng liên quan đến việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua lượng lớn nông sản và gỡ bỏ thuế quan, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ông không thể cho biết gì thêm ngoài việc hai bên sẽ tiếp tục đàm phán và “những lời đồn bên ngoài là không chính xác”.
Theo cựu Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Ngụy Kiến Quốc, hai bên nên quay lại vạch xuất phát khi chưa bắt đầu thương chiến.
“Chúng ta nên nhìn lại vấn đề cốt lõi và bãi bỏ tất cả thuế quan”, ông Ngụy Kiến Quốc nói thêm.
Cựu thứ trưởng cũng đặt nhiều hy vọng vào thỏa thuận giai đoạn 1 nhằm giảm bớt áp lực mà hai siêu cường kinh tế phải đối mặt do thương chiến.
Bản thân ông Trump giờ cũng nhận thức rõ những gì cần cho cuộc bầu cử Mỹ sắp tới và kinh tế Mỹ đã chịu nhiều tổn thất (do thương chiến). “Trong hoàn cảnh này, việc hai bên đạt thỏa thuận là hoàn toàn có thể”, ông Ngụy Kiến Quốc nói thêm.
Bất đồng mới giữa Washington và Bắc Kinh là việc Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự thảo đạo luật ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong. Bất đồng này có thể đe dọa tới quá trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung và trì hoãn thỏa thuận giai đoạn 1 mà các nhà đầu tư rất trông đợi.
Hạ viện Mỹ hôm qua thông qua dự thảo đạo luật (nhân quyền và dân chủ) nhằm ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong và phát đi lời cảnh báo tới Trung Quốc về vấn đề nhân quyền với hy vọng Tổng thống Trump sẽ ký ban hành đạo luật.
Phản ứng sau động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết tại cuộc họp báo hôm nay: “Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngừng hành động trên trước khi quá muộn và có biện pháp ngăn dự thảo đạo luật trên trở thành văn bản pháp luật, đồng thời ngừng can thiệp công việc nội bộ của Hong Kong và Trung Quốc”.
“Nếu cứ tiếp tục con đường sai trái trên, Trung Quốc sẽ có biện pháp trả đũa”, ông Cảnh nhấn mạnh.
Làn sóng biểu tình phức tạp cùng bạo lực leo thang tại Hong Kong nhiều tháng qua khiến không ít lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ mạnh tay với các biện pháp ngăn chặn bất ổn tại Hong Kong.
Tổng thống Trump sẽ có 10 ngày kể cả chủ nhật để xem xét ký ban hành hoặc dùng quyền phủ quyết đạo luật về Hong Kong mà Quốc hội Mỹ đã thông qua.
-
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo
-
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand -
Việt Nam khẳng định tình đoàn kết với Cuba, lan tỏa giá trị di sản Fidel -
Việt Nam muốn cùng doanh nghiệp New Zealand tạo giá trị tại Đông Nam Á -
Tìm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - New Zealand -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand -
Việt Nam - New Zealand trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh

