Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Trên 270.000 học sinh Khánh Hòa phải nghỉ học để tránh bão
Việt Hương - 23/11/2018 14:04
 
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9, nhất là nguy cơ sạt lở núi, lũ quét và ngập úng, các địa phương, đơn vị của tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão lũ gây ra.

Là một trong những tỉnh dễ bị tổn thương bởi thiên tai, Khánh Hòa đang được đặt vào tình thế cấp bách khi cơn bão số 9 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đây. Theo dự án, vào 7 giờ ngày 22/11, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 9 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ, đặc biệt là các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận vào chiều 24/11.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những lần thiên tai gần đây, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung bám sát dự báo, nắm chắc hơn nữa diễn biến bão. Tích cực chỉ đạo các địa phương phổ biến, thông tin kịp thời cho người dân tình hình, diễn biến mưa bão sắp đến để người dân chủ động ứng phó; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ảnh hưởng bão số 8, Khánh Hòa vừa trải qua một giai đoạn thiệt hại nặng nề về người và tài sản thì lại tiếp tục lên phương án để ứng phó với bão số 9 dự kiến sẽ đổ bộ bào địa phương
Ảnh hưởng bão số 8, Khánh Hòa vừa trải qua một giai đoạn thiệt hại nặng nề về người và tài sản thì lại tiếp tục lên phương án để ứng phó với bão số 9 dự kiến sẽ đổ bộ bào địa phương

Theo đó, Khánh Hòah xác định gần 1.000 điểm xung yếu, cần phải sơ tán 280.000 dân. Khánh Hòa cũng có 41.000 lồng bè với 8.000 dân lao động trên lồng bè cần sơ tán, hơn 9.400 tàu thuyền cần được sắp xếp, neo đậu tránh trú bão an toàn.

“Căn cứ phương án ứng phó các cấp đã được phê duyệt, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng xung yếu trước khi có thiên tai xảy ra, đặc biệt là các vị trí xung yếu về lũ quét, sạt lở đất, các khu vực nuôi trồng lồng bè trên biển, kiên quyết cưỡng chế các hộ dân không chịu di dời, sơ tán và tăng cường kiểm tra sau khi di dời, không để người dân quay lại nơi nguy hiểm”, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Theo báo cáo tử Ban chỉ huy Trung tâm PCTT và TKCN Khánh Hòa, tỉnh này cũng có 51 đập tràn xung yếu sẽ lập chốt chặn, không cho người dân qua lại. Các đơn vị quản lý lên phương án chi tiết nhằm đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du đối với 30 hồ chứa thủy lợi. Ngoài ra, các với những công trình đang xây dựng, có các hạng mục, thiết bị có khả năng gây nguy hiểm cho người và tài sản của các hộ dân xung quanh, yêu cầu các nhà thầu, chủ đầu tư có các giải pháp đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hơn 270.000 học sinh địa phương sẽ nghỉ học trong 3 ngày (23-25/11) để trú, tránh bão ao toàn
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hơn 270.000 học sinh địa phương sẽ nghỉ học trong 3 ngày (23-25/11) để trú, tránh bão ao toàn

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, từ chiều hôm nay (23/11 đến hết ngày 25/11), hơn 270.000 học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ nghỉ học để ứng phó với cơn bão số 9. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để chỉ đạo các trường học các biện pháp gia cố, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các trường.

Nha Trang tang thương vì lũ…
Trong 2 ngày (18-19/11), do bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 8 nên các địa phương Khánh Hòa và Phú Yên bị thiệt hại nặng nề về người và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư