Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Trung Quốc đóng băng 1,5 tỷ USD tài sản của các công ty cho vay ngang hàng (P2P)
Anh Quang (VTV) - 19/02/2019 12:04
 
Cảnh sát Trung Quốc đã điều tra 380 nền tảng cho vay trực tuyến P2P Lending và đã tiến hành đóng băng các tài sản với tổng trị giá 1,5 tỷ USD sau một loạt vụ bê bối.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Công An Trung Quốc không cung cấp chi tiết về các vụ bắt giữ nhưng cho biết hơn 100 đối tượng đang bị các nhà điều tra truy tìm trong khi một số đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Các biện pháp giám sát chặt chẽ được tung ra đã làm thu hẹp đáng kể thị trường cho vay ngang hàng ở Trung Quốc - lĩnh vực ghi nhận vụ lừa đảo theo mô hình kim tự tháp (Ponzi) lớn nhất từ trước đến nay ở nước này, khi những người gửi tiền đã mất 7,7 tỷ USD vào túi nhà cho vay trực tuyến Ezubo.

Theo tính toán, đã có khoảng 1.000 nền tảng P2P đã bị đánh sập tại Trung Quốc trong năm 2018.

Nhận diện rủi ro cho vay ngang hàng (P2P)
Trong bối cảnh công nghệ 4.0 bùng nổ, cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer lending, P2P) được đánh giá là mảng hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư