Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Trung Quốc xác nhận lần đầu tiên điều tàu ngầm tới Ấn Độ Dương
Bảo An - 27/09/2014 07:47
 
Ngày 25-9, người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh xác nhận, nước này đã lần đầu tiên điều một tàu ngầm tới thăm Sri Lanka. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang hướng sức mạnh của mình tới Ấn Độ Dương.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Kêu gọi sẵn sàng cho chiến tranh khu vực: Trung Quốc nhắm vào ai?
Philippines: Trung Quốc khả năng lại sắp kéo giàn khoan ra Biển Đông
Su-27 của Trung Quốc nhào lộn trước mũi máy bay Mỹ
   
  Tàu ngầm Type 039 lớp “Tống” của hải quân Trung Quốc  

“Một tàu ngầm Hải quân Trung Quốc mới đây đã tới vịnh Aden và vùng biển Somalia thực hiện nhiệm vụ hộ hàng. Việc tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo tại Sri Lanka là để nghỉ ngơi và tiếp tế”- ông Cảnh Nhạn Sinh cho biết tại cuộc họp báo ngày 25-9.

Ông này khẳng định: “Việc tàu ngầm hải quân Trung Quốc tới vịnh Aden và vùng biển Somalia làm nhiệm vụ hộ hàng, nằm trong kế hoạch thường niên của Hải quân nước này”.

Truyền thông  Sri Lanka ngày 19-9 cũng đưa tin cho hay, một tàu ngầm thông thường Type 039 (NATO gọi là lớp “Tống”) mang số hiệu “Trường Thành 329” của hải quân Trung Quốc, đã tới thăm cảng Colombo tại Sri Lanka hôm 15-9, một ngày trước chuyến thăm chính thức nước này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo nguồn tin, cùng đi với tàu ngầm "Trường Thành 329" còn có cả tàu tiếp viện “Trường Hưng Đảo”, cả hai tàu này đã cùng neo đậu tại cầu cảng container quốc tế Colombo. Đây chính là cảng do Trung Quốc đầu tư xây dựng với số vốn lên tới 500 triệu USD.

Tàu ngầm Type 039 của Trung Quốc có trọng tải 1.700 tấn (khi nổi) và khi lặn là 2.250 tấn. Tàu có chiều dài 74,9 m, chiều rộng 8,4 m, mớn nước 5,3 m, tốc độ 15 hải lý/giờ (khi nổi) và 22 hải lý/giờ (khi lặn), thủy thủ đoàn 60 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm và tên lửa JY8-2.

Được biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai đưa tàu ngầm tới thăm một quốc gia nước ngoài, cũng là lần đầu tiên nước này xác nhận tàu ngầm của mình hiện diện  ở Ấn Độ Dương.

Giới phân tích quân sự cho rằng, cùng với cuộc tập trận hải quân chung với Iran mới đây, chuyến thăm tới Sri Lanka của tàu ngầm Trung Quốc đã chứng tỏ tham vọng của Bắc Kinh trong việc khẳng định sức mạnh quân sự của mình ở Ấn Độ Dương.

Hàng trăm lính Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu nhau trên dãy Himalaya Hàng trăm lính Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu nhau trên dãy Himalaya

Hàng trăm binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc đã đóng quân ở các vị trí tại một khu đất bằng phẳng rộng lớn trên cao thuộc dãy Himalaya, khiến Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Tướng Dalbir Singh phải hủy chuyến thăm Bhutan để theo dõi tình hình.

“Tài liệu lịch sử của Trung Quốc không có căn cứ” “Tài liệu lịch sử của Trung Quốc không có căn cứ”

()Báo Đầu tư điện tử www.baodautu.vn xin xin giới thiệu bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng dành riêng cho báo Yomiuri về những va chạm của tàu Trung Quốc và Việt Nam liên quan tới việc thăm dò dầu khí của Trung Quốc tại quần đảo Paracel (Tây Sa), biển Nam Trung Hoa.

Ấn Độ tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc Ấn Độ tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc

Một đề nghị cho thiết lập 54 đồn biên phòng mới do lực lượng Cảnh sát Biên giới (ITBP) kiểm soát đã được Bộ nội vụ Ấn Độ xem xét và đồng ý chủ trương.

Mỹ cáo buộc Quân đội Trung Quốc tấn công an ninh mạng phương Tây Mỹ cáo buộc Quân đội Trung Quốc tấn công an ninh mạng phương Tây

() Trong một báo cáo mới được công bố ngày hôm qua (9/6), Công ty bảo mật CrowdStrike đã cáo buộc một đơn vị thuộc Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đóng tại Thượng Hải đã tiến hành tấn công an ninh mạng với các nước phương Tây, trong đó có Mỹ từ năm 2007.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư