
-
Đồng Nai: Bắt băng nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ từ sổ đỏ đến căn cước công dân
-
Đầu tư tiền ảo Kittyrun, hàng ngàn nhà đầu tư “nạp” 490 tỷ đồng tiền thật
-
Lợi dụng vụ việc tại CIC, tung nhiều thông tin giả về “lộ dữ liệu”
-
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng
-
Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” -
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Trần Văn Thức
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Đỗ Vân Trường (sinh năm 1980), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mopha.
Trước đó, ngày 23/4/2024, bị can Đỗ Vân Trường đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
![]() |
Bị can Đỗ Vân Trường đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố liên quan tới các vi phạm về đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. |
Tuy nhiên, bị can Đỗ Vân Trường vắng mặt tại nơi cư trú, đã xuất cảnh ra nước ngoài từ ngày 10/4 tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, do đó đã quyết định truy nã.
Nơi thường trú và nơi ở trước khi bỏ trốn của bị can Trường là số 55, ngõ 318 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Đây là vụ án liên quan tới các vi phạm về đấu thầu các gói thầu 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh học, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM.
Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) đã hợp thức hồ sơ để được trúng thầu, thông đồng nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 83 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Mopha do Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC thành lập, điều hành.
Đỗ Vân Trường là nhân viên Công ty AIC, được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mopha, thuộc hệ sinh thái AIC. Theo chỉ đạo của Nhàn, Trường đại diện công ty này ký hồ sơ dự thầu, với các danh mục thiết bị, đơn giá đã được thỏa thuận, thống nhất trước với Trung tâm Công nghệ sinh học.
Theo Cơ quan điều tra, bị can Trường đã xuất cảnh ra nước ngoài, chưa lấy lời khai được. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, hồ sơ tài liệu thu thập được, lời khai của những người liên quan và kết luận giám định chữ ký, có đủ cơ sở kết luận Trường đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC dự thầu, trúng 2 gói thầu, gây thiệt hại gần 18 tỷ đồng.
Bị can Trường được đánh giá có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Do Trường đã bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Bộ Công an cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.
Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Nguyễn Thị Tích bị tuyên phạt 4 năm tù; còn trong vụ án tại Sở Y tế Quảng Ninh, bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.
Công ty cổ phần Mopha được thành lập 12/2007, có trụ sở tại tầng 7, số 163 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Cựu Tổng giám đốc của công ty này là Nguyễn Thị Tích cũng đã bỏ trốn, bị truy nã quốc tế nhưng chưa có kết quả. Bị cáo Tích cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một số cá nhân khác đã từng bị đưa ra xét xử vắng mặt tại 2 phiên tòa.
Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Nguyễn Thị Tích bị tuyên phạt 4 năm tù; còn trong vụ án tại Sở Y tế Quảng Ninh, bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.

-
Dự án King Bay và cú “ngã ngựa” của hàng loạt quan chức ở Đồng Nai - Bài 1: Hành trình của Dự án King Bay
-
Đồng Nai: Bắt băng nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ từ sổ đỏ đến căn cước công dân
-
Đầu tư tiền ảo Kittyrun, hàng ngàn nhà đầu tư “nạp” 490 tỷ đồng tiền thật
-
Lợi dụng vụ việc tại CIC, tung nhiều thông tin giả về “lộ dữ liệu”
-
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng -
Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” -
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Trần Văn Thức -
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Phơi bày cơ chế xin - cho -
Thêm một Trung tâm Pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế có vi phạm -
Công an Quảng Trị khởi tố vụ án mua bán hoá đơn khống trị giá 50 tỷ đồng -
TP.HCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau sự cố tại CIC
-
Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm
-
E.SUN Bank - Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam