-
Chia quyền giữa các nhà đồng sáng lập - làm sao để công bằng và bền vững? -
Tổng giám đốc Dược Nam Hà được vinh danh “Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025” -
Nữ doanh nhân Đà Nẵng kiến nghị có chính sách khuyến khích kinh doanh bền vững -
KNI hướng đến "xuất khẩu giáo dục" nội trú quốc tế tại Việt Nam -
Doanh nhân Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group: Khi chiến lược kinh doanh song hành với trách nhiệm phụng sự -
Kiểm soát nội lực bằng kỷ luật để tăng trưởng bền vững
| Tỷ phú Carl Icahn vừa bán nốt 1,41 triệu cổ phiếu Netflix cuối cùng. |
Vốn hóa thị trường của Netflix đã tăng gấp 8 lần, lên tới hơn 40 tỷ USD kể từ năm 2012, khi Công ty mở rộng dịch vụ truyền hình đến hơn 50 quốc gia và có hơn 62 triệu thuê bao trên toàn thế giới, trở thành cổ phiếu hàng đầu trong Chỉ số S&P 500 năm nay. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư của Netflix thu được không ít lợi nhuận.
Mặc dù đã 79 tuổi nhưng Icahn vẫn hoạt động rất năng động trên các thị trường tài chính. Với tài sản cá nhân ước tính 21,9 tỷ USD, ông hiện xếp thứ 31 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Tạp chí Forbes xếp hạng.
Carl Icahn Celian (sinh 16/2/1936) là một doanh nhân người Mỹ, cổ đông và là nhà đầu tư chiến lược của nhiều công ty. Ông là cổ đông lớn của Icahn Enterprises, một công ty cổ phần có hoạt động đầu tư, kinh doanh đa dạng. Carl tốt nghiệp Đại học Princeton và có bằng cử nhân vào năm 1957.
Icahn bắt đầu sự nghiệp của mình tại Wall Street với cương vị một người môi giới chứng khoán từ năm 1961 đến năm 1968, sau đó, ông thành lập Icahn & Co, một công ty chứng khoán nhỏ. Năm 1978, ông bắt đầu làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại nhiều công ty, bao gồm RJR Nabisco, TWA, Texaco, Phillips Petroleum, Western Union, Gulf & Western, Viacom, Uniroyal, Marshall Field, E-II (Culligan và Samsonite), American Can, USX, Marvel Comics, Revlon, Imclone, Federal - Mogul, Khách sạn Fairmont, Blockbuster, Kerr-McGee, Time Warner, Netflix, Motorola và Herbalife.
Sau nhiều năm lăn lộn trên thị trường tài chính, Icahn đã trở thành một nhà môi giới và đầu tư chứng khoán có tiếng. Năm 1985, ông tiếp quản lại công ty TWA và thành công trong việc vực dậy công ty đang ôm khoản nợ nần lớn này, giúp cho cổ phiếu của TWA tăng mạnh, đồng thời cũng mang lại nguồn lợi nhuận lên tới hơn 400 triệu USD cho bản thân.
Năm 2004, Icahn mua một khối lượng lớn cổ phiếu của Mylan Laboratories. Năm 2006, Icahn đã bán lại những cổ phiếu trên cùng với cổ phần của mình trong KT & G. 2 thương vụ này mang lại cho ông một khoản lợi nhuận kếch xù.
Đến năm 2007, Icahn đã sở hữu phần lớn cổ phiếu trong các công ty như ACF Industries, American Railcar Industries, XO Communications, Philip Services và Icahn Enterprises.
Năm 2008, Icahn trở thành cổ đông lớn của Time Warner khi nắm trong tay 3,3% cổ phần của công ty trị giá hàng tỷ USD này. Đây cũng là năm ông thực hiện thương vụ đình đám là nhượng lại chuỗi casino Nevada bao gồm Stratosphere, Boulder Arizona Charlie, Decatur Arizona Charlie và Aquarius Casino Resort với mức giá cực “khủng” (1,3 tỷ USD) tại thời điểm đó, thông qua công ty của ông là Icahn Enterprises.
Vào tháng 7/2010, Icahn mua lại 14% cổ phần của Tập đoàn Mentor Graphics. Tính đến tháng 9/2010, Icahn sở hữu thêm hơn 15% cổ phần của Mentor Graphics. Năm 2011, ông đã đưa ra lời đề nghị mua lại Mentor Graphics với giá khoảng 1,860 triệu USD bằng tiền mặt. Cũng trong năm 2010, Icahn mua 75 triệu cổ phiếu của Yahoo! và thông qua một công ty con của Icahn Enterprises LP, mua lại 70% cổ phần của Fontainebleau Las Vegas. Ông tự tin cho rằng: “Việc mua lại cổ phần của Fontainebleau là cơ hội tuyệt vời để tôi nâng mức lợi nhuận tài sản của mình lên cao hơn nữa”. Ngoài ra, trong năm 2010, Icahn cũng đã đầu tư vào nhiều công ty khác, như Hain Celestial Group Inc (HaIN), Lawson (LWSN) và Clorox (CLX).
Sang tới năm 2011, Icahn chào mua Công ty Clorox trong một thỏa thuận trị giá 12,6 tỷ USD. Tiếp đó, ông đầu tư vào công ty viễn thông Canada Research in Motion.
Đến 31/10/2012, Icahn đã mua 5,5 triệu cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ internet và video Netflix, nắm 10% cổ phần của công ty này. Tháng 10/2013, Icahn đã bán khoảng 50% cổ phần của mình tại Netflix, thu về lợi nhuận hơn 800 triệu USD trong vòng chưa đầy một năm. Đây được cho là một trong những thương vụ đạt lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử chứng khoán.
Năm 2013, Tạp chí Forbes ghi nhận Icahn là 1 trong 40 nhà quản lý quỹ có thu nhập cao nhất thế giới. Từ đó cho đến nay, mặc dù tuổi tác đã cao, song Icahn vẫn tiếp tục “chiến đấu” trên “chiến trường” tài chính, chứng khoán và giữ vững được phong độ, đạt được lợi nhuận cao trong nhiều thương vụ “khủng” của ông.
-
Doanh nhân Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group: Khi chiến lược kinh doanh song hành với trách nhiệm phụng sự -
Kiểm soát nội lực bằng kỷ luật để tăng trưởng bền vững -
Ông Dương Long Thành: Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi là Doanh nhân Sao Đỏ 2025 -
Trần Thanh Tú, nhà sáng lập Kombutrà: Đánh thức tinh hoa trà Việt bằng thức uống lên men -
Ông Đặng Hồng Anh làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII -
Những gương mặt Top 10 Doanh nhân Sao Đỏ 2025 -
Thế hệ doanh nhân trẻ đang dám nhận trách nhiệm lớn
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
