Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Tỷ phú Nga chi 2,3 tỷ USD thâu tóm chuỗi thực phẩm chức năng lớn nhất châu Âu
Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+) - 27/06/2017 15:21
 
Quỹ đầu tư của tỷ phú người Nga Mikhail Fridman vừa cho biết ông đã mua lại nhà bán lẻ thực phẩm chức năng của Anh Holland & Barrett với giá 1,8 tỷ bảng Anh (2,3 tỷ USD).
Một cửa hàng của Holland & Barrett. Nguồn: retailtimes.co.uk
Một cửa hàng của Holland & Barrett. Nguồn: retailtimes.co.uk

L1 Retail, một doanh nghiệp thuộc Công ty LetterOne của ông Fridman, cho biết đã mua lại Holland & Barrett từ công ty mẹ của nhà bán lẻ này là Nature's Bounty thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Carlyle đến từ Mỹ.

Ông Stephan DuCharme, một quan chức cấp cao của LetterOne, nhận định rằng Holland & Barrett là hãng dẫn đầu trên thị trường bán lẻ thực phẩm chức năng ở nước Anh, cũng như nắm giữ vị thế quan trọng trên thị trường châu Âu và quốc tế.

Được thành lập vào năm 1870 và có trụ sở tại Nuneaton ở miền Trung nước Anh, Holland & Barrett là chuỗi thực phẩm chức năng lớn nhất châu Âu với hơn 1.150 cửa hàng, lực lượng lao động lên đến khoảng 4.200 người và có doanh thu hơn 610 triệu bảng Anh vào năm 2016.

Harley-Davidson và Ducati có thể sớm "về một nhà"
Hai thương hiệu môtô hàng đầu thế giới có thể "về một nhà" khi hãng xe Mỹ muốn mở rộng kinh doanh, vực dậy doanh số.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư