-
Phan Vũ - Japan Pile: 15 năm đồng hành kiến tạo giá trị bền vững
-
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Đổi mới vì tương lai, viết tiếp những giấc mơ lớn
-
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân
-
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam gặp gỡ Quỹ Cherie Blair tại Hà Nội
-
Ông Phạm Hữu Quốc được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Bamboo Capital -
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại Vesak 2025: Doanh nhân hiện đại và tinh thần Phật giáo trong thời đại mới
|
Đa phần tỷ phú là các doanh nhân nam. Ảnh: AFP |
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được xem là giai đoạn có lợi cho các nhà tỷ phú thế giới. Theo báo cáo điều tra năm 2013 của Wealth-X và UBS Global Billionaire, tổng tài sản của nhóm người này đã tăng hơn gấp đôi (3.100 tỷ USD lên 6.500 tỷ USD) sau 4 năm. Tính riêng từ năm ngoái tới nay, khối tài sản này đã tăng 226 tỷ USD. Số thành viên cũng tăng từ 810 lên 2.170 tỷ phú trên toàn thế giới.
Báo cáo cũng cho hay tổng tài sản của các tỷ phú chỉ thấp hơn GDP của Mỹ và Trung Quốc và có thể bù đắp thâm hụt ngân sách Mỹ cho đến năm 2024. Đa phần tỷ phú là các doanh nhân nam và tiền của họ chủ yếu đến từ các công ty tư nhân. Trung bình mỗi người có 4 căn nhà, khoảng 78 triệu USD đổ vào bất động sản.
Có 60% trong số 2.170 là những tỷ phú tự thân, 20% là được thừa kế hầu như toàn bộ tài sản và số còn lại chỉ thừa hưởng một phần. Tỷ lệ này cũng tương tự với thống kê mà tạp chí Forbes đưa.
Trong báo cáo cũng nêu thông tin 87% tỷ phú trên thế giới là đàn ông. Trong số nữ nhân giàu có thì chỉ có 17% là tự mình kiếm ra tiền, còn lại là do thừa kế. Kết hôn cũng là một thành tố quan trọng để xây dựng gia tài và có tới 86% tỷ phú đã lập gia đình. Có khoảng một phần ba có nhiều hơn 3 con, trung bình đạt 2,1 con..
Thành phố New York (Mỹ) là nơi định cư của 96 tỷ phú, nhiều nhất trên thế giới. Những nhân vật này cũng là nhóm đối tượng có tính di động cao, chỉ chưa tới một phần tư sống tại nơi đặt trụ sở doanh nghiệp chính của họ, hoặc có những người thậm chí không sống tại cùng đất nước nơi họ kinh doanh trọng yếu.
Trung bình tỷ phú chi 22 triệu USD cho du thuyền, 16 triệu USD cho máy bay cá nhân và khoảng 14 triệu USD cho các tác phẩm nghệ thuật.
Khánh Linh (Vnexpress)

-
Doãn Thị Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Khang Tường: Đưa hương vị quê nhà vươn xa
-
Nguyên tắc phân tách thông tin khi start-up gặp khó khăn
-
Doanh nhân Lê Tiến Thịnh: Người thắp lửa hồi sinh thương hiệu “vàng xanh” Đà Lạt
-
Bùi Anh Tú, Nhà sáng lập, CEO BehomeMall: Cung cấp “trợ thủ” đắc lực trong căn bếp Việt
-
Phan Vũ - Japan Pile: 15 năm đồng hành kiến tạo giá trị bền vững -
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Đổi mới vì tương lai, viết tiếp những giấc mơ lớn -
Vũ Trọng Nghĩa, Nhà sáng lập Bizzi: Thay đổi cách kiểm soát "mạch máu" trong doanh nghiệp -
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân -
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường: Khát vọng xây dựng thương hiệu thật, giá trị thật -
Nguyễn Văn Thiên Vũ, CEO Công ty cổ phần Đặc sản Kinh đô: Từ bầu trời công nghệ đến chiều sâu văn hóa -
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam gặp gỡ Quỹ Cherie Blair tại Hà Nội
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Siêu dự án “hot” nhất tại Thủy Nguyên sắp “trình làng”
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu