-
Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo, hơn 2,26 triệu khách hàng được ngân hàng cảnh báo -
Ngân hàng "một mình một chợ", bất động sản chỉ huy động được 130.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu -
Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt, tăng biện pháp chống tội phạm dịp Tết -
NCB kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại -
HDBank nâng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng -
Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động
![]() |
Sáng nay (18/11), Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 2 đồng xuống còn 23.675 VND/USD, tỷ giá bán giao ngay tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đứng im ở mức 24.860 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay vẫn ổn định so với phiên hôm qua. Sáng nay, giá USD niêm yết tại Vietcombank là 24.580 - 24.860 đồng/USD, tại BIDV là 24.620 - 24.860 VND/USD (mua vào- bán ra).
Tuy nhiên, trên thị trường tự do, USD sáng nay nhích nhẹ sau khi giảm liên tiếp từ đầu tuần đến nay và hiện đang giao dịch quanh mức 24.910 - 24.925 đồng/USD.
Giá USD tự do nhích nhẹ theo xu hướng tăng của đồng bạc xanh trên thế giới. Sáng nay, chỉ số Dollar Index (DXY) có lúc vượt 107 do nhà đầu tư tăng trú ẩn vào đồng tiền này, sau khi các đại diện từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra nhiều quan điểm “diều hâu” cho rằng, Fed vẫn chưa thể giảm tốc độ tăng lãi suất khi thị trường lao động vẫn chưa đem lại kết quả khả quan.
Trước đó, vào ngày 11/11, Mỹ công bố số liệu lạm phát hạ nhiệt, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất, khiến USD giảm mạnh.
Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ cần tiếp tục tăng lãi suất thêm ít nhất một điểm phần trăm nữa, vì việc tăng lãi suất cho đến nay “chỉ có tác động hạn chế đối với lạm phát đang tăng nóng”.
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng cũng tăng trở lại ở tất cả kỳ hạn, mức tăng từ 0,11 đến 0,48 điểm phần trăm trong phiên giao dịch hôm qua (17/11). Theo đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã vọt lên 5,13% sau khi giảm còn hơn 4% đầu tuần này.
Trong phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 8.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6,0%. Có 7.878,6 tỷ đồng trúng thầu, có gần 5.000 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, có 5.000 tỷ đồng trúng thầu với lãi suất hạ xuống mức 5,49%. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 2.121 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức hơn 66.538 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành ở mức gần 35.000 tỷ đồng.
Tổng cộng từ đầu tuần đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 50.000 tỷ đồng.
-
Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo, hơn 2,26 triệu khách hàng được ngân hàng cảnh báo -
Ngân hàng "một mình một chợ", bất động sản chỉ huy động được 130.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu -
Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt, tăng biện pháp chống tội phạm dịp Tết -
NCB kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại
-
HDBank nâng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng -
Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động -
Tín dụng/GDP có thể vượt 180% nếu cho vay tiếp tục tăng nhanh -
Techcombank chào đón nhân tài "A.I thực chiến" tham quan trụ sở -
Tín dụng cần đóng vai trò cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định -
Ngăn chặn nguy cơ rửa tiền qua các lớp tài sản mới -
Áp lực lãi suất cho vay gia tăng
-
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
FE CREDIT ghi dấu chiến lược “khách hàng làm trọng tâm” qua các ưu đãi thiết thực -
Muamau và Muamau Seller: Làn gió mới trong ngành thương mại điện tử Việt Nam -
Labdiamond Việt Nam đưa người Việt bắt nhịp xu hướng kim cương toàn cầu



