-
Lễ hội ẩm thực Vũ Thư (Hưng Yên): Điểm nhấn quảng bá văn hóa địa phương -
Hưng Yên: Phát huy giá trị văn học dân gian trong giáo dục truyền thống yêu nước -
Sinh viên xuất sắc vào khu vực công được hưởng phụ cấp 150% lương trong 5 năm -
Mở rộng diện miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT 2026 -
Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi -
[Ảnh] TP.HCM ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, phát động hiến tặng tư liệu quý
Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất - năm 2025, tối 10/10, tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. Ảnh: Phan Anh. |
Dự sự kiện có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Phó chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc lễ hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự có mặt của đại diện các nước đóng góp cho sự kiện này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc kết nối giữa con người với con người, giữa các quốc gia và giữa thế giới với nhau.
“Văn hóa không có biên giới, vì thế Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội cũng là sự kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 rằng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng luôn coi trọng phát triển văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh kết nối giữa con người và giữa các nền kinh tế. Việt Nam đang phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, từ đó góp phần phát huy bản sắc dân tộc với bạn bè quốc tế, giúp nhân dân được hưởng thụ nền văn hóa Việt Nam và nền văn minh thế giới.
Thủ tướng bày tỏ mong muốn các ngành, địa phương và các nước có quan hệ với Việt Nam tiếp tục hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, để lễ hội trở thành thương hiệu hằng năm; tiếp tục làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh đoàn kết quốc tế, sức mạnh sẻ chia.
Bên cạnh việc tôn vinh văn hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không quên nhắc nhở: Hiện nay, cả nước đang phải chống chọi với các cơn bão, lũ. Một bộ phận nhân dân đang gặp khó khăn do thiên tai gây ra.
Tại sự kiện, Thủ tướng kêu gọi sự chia sẻ, đóng góp, chung tay của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Việc tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội dịp này, ngoài việc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và thế giới, còn mang ý nghĩa thể hiện tinh thần sẻ chia, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.
Chương trình có các nội dung ý nghĩa nhằm quyên góp từ thiện cho đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ vừa qua.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các không gian văn hóa tại Lễ hội. Ảnh: Duy Khánh. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, khẳng định: “Từ lâu, Hà Nội đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo.
Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần đầu tiên tổ chức, quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng và quốc gia để chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, để lắng nghe và khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa không chia rẽ chúng ta, mà lại thực sự kết nối chúng ta lại với nhau”, ông nói.
Theo ông Jonathan Baker, UNESCO sẽ tham gia và đồng hành cùng nhiều sự kiện trong lễ hội, như: Chương trình trải nghiệm văn hóa Trà Việt; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội thảo về vai trò của thanh niên trong việc định hình tương lai sáng tạo của thành phố.
Mỗi hoạt động đều thể hiện cam kết chung của UNESCO, Hà Nội và Việt Nam trong việc đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững, trao quyền cho cộng đồng và thúc đẩy sự sáng tạo như động lực cho sự hòa nhập và phát triển.
Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và tương tác với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, cùng 22 đơn vị, tổ chức tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.
Ngoài lễ khai mạc, điểm nhấn độc đáo là chương trình trình diễn trang phục dân tộc quốc tế “Bước chân di sản”, diễn ra tối 11/10 với gần 100 bộ trang phục truyền thống đa dạng về sắc màu, chất liệu và hoa văn; hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
“Bước chân di sản” không chỉ là chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. Tại sự kiện, Ban tổ chức sẽ đấu giá một số bộ sưu tập để gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.
Từ ngày 11 đến 12/10, khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines…, khám phá đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của từng quốc gia.
Đặc biệt, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác.
Trong lễ hội còn có chương trình chiếu phim quốc tế, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h-21h.
Tại sân khấu tròn, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và biểu diễn quốc tế trong các khung giờ 9h-11h30, 14h30-17h30 và 21h-21h30, với các tiết mục như: Cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn, nhảy dân vũ…
Ngoài ra, tại Khu phố ẩm thực, khách tham quan có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia, tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mở cửa tự do trong 2 ngày 11 và 12/10/2025. Lễ bế mạc sẽ diễn ra từ 20h-21h30 ngày 12/10.
-
Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi -
[Ảnh] TP.HCM ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, phát động hiến tặng tư liệu quý -
12 nhóm ngành đào tạo có số lượng sinh viên theo học cao nhất năm 2025 -
Rà soát gấp số người có công tại cơ sở nuôi dưỡng để chuẩn bị quà 30/4 -
Chăm lo đời sống người có công nhân Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -
Hàng ngàn người dâng lễ tri ân hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc -
Nhiều kết quả nổi bật trong Tháng Thanh niên 2026
-
1
Nhà đầu tư chuyển hướng sang bất động sản dòng tiền -
2
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
3
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
4
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2 tại Dự án Selavia Phú Quốc -
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
HPT hoàn thành 138% kế hoạch năm 2025, đạt Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
FPT báo lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I, bám sát kế hoạch lợi nhuận năm 2026 -
Đầu tư phòng thí nghiệm: Vì sao thiết bị đắt tiền vẫn bị “đắp chiếu”?

.jpg)
