Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Vàng quay đầu giảm mất mốc 56 triệu đồng/lượng
T.V - 23/04/2021 08:52
 
Giá vàng thế giới mở cửa sáng nay quay đầu giảm về mức 1.783 USD/ounce trước sức mạnh của đồng bạch xanh hồi phục. Vàng SJC cũng mất mốc 56 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng giao ngay giảm trong phiên sáng nay thì giá vàng giao tháng 6/2021 lại tăng nhẹ lên 1.784 USD/ounce. 

Sở dĩ giá vàng giao ngay giảm trở lại trong phiên sáng nay do USD tăng 0,2% so với các đồng tiền lớn khác trong rổ tiền tệ, theo đó khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất phiên ở 1,587%, dù vẫn ở trong quãng hẹp. Chính lợi suất trái phiếu Mỹ và USD tăng trở lại đã khiến vàng mất đà tăng.

Theo kết quả cuộc thăm dò từ ngày 16-20/4 với hơn 100 nhà kinh tế học, các nhà dự báo kinh tế đều bày tỏ tâm lý lạc quan về việc hoạt động kinh tế sẽ tăng lên nhờ gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD đã được thông qua, cùng với kế hoạch về cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất.

Trong khi đó, dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lạc quan hơn một chút so với cuộc thăm dò trên, ở mức 6,4%. Có khoảng 15% trong số 105 nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức bằng hoặc hơn 7% trong năm nay.

Tuy nhiên, gần 70% nhà kinh tế trả lời câu hỏi thêm nói rằng, rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế là sự bùng phát trở lại dịch bệnh trong ba tháng tới. Đồng thời, lạm phát có dấu hiệu đi lên trong quý đầu năm cũng là lo ngại khiến nhà đầu tư tìm đến mặt hàng kim quý vàng. 

Vàng luôn được xem là hầm trú ẩn an toàn khi lạm phát tăng cao và thực tế trong năm 2020, vàng đã tăng không dưới 26%. Mặc dù mặt hàng kim quý này đã giảm xuống dưới 1.800 USD/ounce, song các dự báo đưa ra khả năng sẽ lấy lại mốc 2.000 USD/ounce năm nay. 

Đối với thị trường vàng trong nước, sáng nay vàng SJC cũng mất mốc 56 triệu đồng/lượng khi Công ty SJC niêm yết ở mức 54,48-55,83 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm so với mức 55,73-56,07 triệu đồng/lượng (mua-bán) phiên sáng qua.

Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.179 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với ngày hôm qua. Còn giá mua USD tại Vietcombank giữ ở mức 22.955 - 22.985 đồng/USD và bán ra 23.165 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng lên sát mức 1.800 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng lên gần 1.800 USD/ounce trong sáng nay khi lạm phát Mỹ có dấu hiệu tăng. Vàng SJC cũng tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra khi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư