-
Thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, chuyển mạnh “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, mở rộng không gian tự do kinh doanh -
Quốc hội bỏ quy định doanh nghiệp làm điện gió ngoài khơi phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng -
Hướng dẫn tổ chức thị trường chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo -
Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình -
Từ 1/1/2026 chính sách đất đai sẽ có thay đổi quan trọng -
Đà Nẵng sắp có Tổ hợp Trung tâm thương mại và căn hộ Đà Nẵng - Harmonia Bay
Hiệp định khung về hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Áo bao gồm 100 triệu Euro dành cho các khoản vay ràng buộc và 50 triệu Euro dành cho các khoản vay không ràng buộc, làm cơ sở để hai bên trao đổi, thống nhất nguyên tắc vay vốn và triển khai các thủ tục liên quan đến thỏa thuận vay cụ thể cho các dự án trong giai đoạn 2025-2030.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (phải) và bà Barbara Eibinger-Miedl ký kết Hiệp định. (Ảnh: Đức Minh). |
Trước lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã tiếp đón bà Barbara Eibinger-Miedl tại Bộ Tài chính Việt Nam. Thứ trưởng chào mừng Quốc vụ khanh Bộ Tài chính Áo đến thăm và làm việc, đồng thời chúc mừng bà vừa được bổ nhiệm vào tháng 3/2025. Ông bày tỏ hy vọng với sự ủng hộ của bà và Chính phủ Áo, hợp tác kinh tế, tài chính giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Tài chính nói riêng sẽ đạt nhiều thành tựu mới.
Thứ trưởng cũng cập nhật về quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Áo, trong đó Áo đã cung cấp vốn vay ưu đãi theo hình thức tín dụng xuất khẩu cho 32 dự án với tổng vốn khoảng 370 triệu Euro, trong đó 31 dự án đã hoàn thành giải ngân, còn 1 dự án đang triển khai và không phát sinh vướng mắc.
Về đầu tư, các nhà đầu tư Áo hiện có 49 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 153,48 triệu USD, đứng thứ 46 trong số các quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Áo với tổng vốn gần 794 nghìn USD.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tin tưởng hợp tác kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Áo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần gắn kết hai nền kinh tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Quốc vụ khanh Barbara Eibinger-Miedl bày tỏ vui mừng khi cùng Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ký kết Hiệp định khung hợp tác tài chính, mở ra cơ hội triển khai nhiều dự án ở các lĩnh vực khác nhau. Bà nhấn mạnh tiềm năng hợp tác phát triển công nghệ xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng giữa hai nước.
Quốc vụ khanh cũng đồng tình với Thứ trưởng về tầm quan trọng của Hiệp định, coi đây là bước tiến thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ và hai Bộ Tài chính lên tầm cao mới. Hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các buổi làm việc kỹ thuật để triển khai hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.
-
Quốc hội trao cơ chế vượt trội cho Hà Nội -
TP.HCM nghiên cứu lập Quỹ tiết kiệm nhà ở hỗ trợ người mua nhà ở xã hội -
Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 10, thông qua 22 nội dung quan trọng -
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thống kê, giảm phụ thuộc vào điều tra truyền thống -
Doanh nghiệp nhà nước được đề xuất vay ODA, Chính phủ được linh hoạt "quyết" hạn mức bảo lãnh -
Huế "thúc" triển khai các dự án đủ điều kiện đầu tư -
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao các bộ xử lý kiến nghị về "nhập siêu logistics"
-
Cargill: 30 năm kiến tạo môi trường làm việc tiến bộ tại Việt Nam -
Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank khẳng định tầm vóc quốc tế
-
Lactoferrin và bước tiến mới trong dinh dưỡng đề kháng -
Vinaconex (VCG) đẩy mạnh chiến lược M&A
-
SABECO được vinh danh Thương vụ M&A Tiêu biểu 2024-2025 -
Phú Thọ tăng trưởng 10,52% trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp

