Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam đang có 718 doanh nghiệp nhà nước so với 6.000 doanh nghiệp năm 2001
Khánh An - 07/12/2016 07:46
 
Bức tranh doanh nghiệp nhà nước 2016 được tổng kết là số lượng có vẻ giảm nhưng chất lượng chưa được cải thiện.

 Theo ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đến tháng 10/2016, tổng số doanh nghiệp nhà nước là 718 doanh nghiệp. 718 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động ở 19 ngành, lĩnh vực. Đa số doanh nghiệp có quy mô lớn.

So với năm 2001, doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh về cả số lượng và lĩnh vực hoạt động. Năm 2001 có 6.000 doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong 60 ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị  toàn quốc Triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, quá trính sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm.

“Nhiều doanh nghệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước giữ cổ phần chi phối, đặc biệt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vẫn còn ở không ít ngành, lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ, làm cho doanh nghiệp nhà nước chưa tập trung tối đa vào những lĩnh vực cần thiết”, ông Hà nói.

Tỷ lệ vốn nhà nước được bán ra khi cổ phần hóa và sau khi thóa vốn còn thấp, làm hạn chế đáng kể đến kết quả thực hiện các mục tiêu sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN đã đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả IPO của 426 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thì có 254 doanh nghiệp bán hết cổ phần và 172 doanh nghiệp không bán được hết cổ phần theo phương án phê duyệt.

Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2015 có 128 doanh nghiệp IPO, bình quân bán được khoảng 36% tổng số lượng cổ phần chào bán.

Trong số DNNN, có 63% doanh nghiệp nhà nước còn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó có 16% số doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ.

Sau IPO, tính bình quân, Nhà nước vẫn nắm giữ 81% vốn điều lệ tại doanh nghiệp, Nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ 9,5%, nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 7,3%, người lao động và tổ chức công đoàn nắm giữ 2,2%.

'Ngoài nguyên nhân khách quan về thị trường, chậm trễ trong cổ phần hóa, thóa vốn doanh nghiệp nhà nước có ngyên nhân từ nhận thức và tầm nhìn của không ít cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp về hoạt động này chưa đầy đủ, bị ảnh hưởng bởi lợi ích cục bộ và tư duy nhiệm kỳ", ông Hà nói.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Một số bộ, địa phương vẫn chây ì
Báo cáo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và 9 tháng 2016 đã cho thấy để đạt kết quả khá tích cực, Chính phủ đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư