
-
Người Việt thuộc top 3 thế giới về mức độ tin tưởng AI
-
Sáng tạo không giới hạn với mô hình sàn diễn thời trang số
-
Đấu giá lại 2 khối băng tần "kim cương" dành cho 4G, 5G
-
Giải pháp số thông minh từ VNPT giúp hộ kinh doanh Việt bứt phá
-
Từ 1/9, hơn 3.300 Bưu điện xã bắt đầu đi vào hoạt động -
Chặn, gỡ gần 5.300 nội dung xấu độc trên Facebook, Youtube, TikTok
Thông tin được ông Ivan Herd, Tổng giám đốc Nhà máy Nokia Việt Nam (Bắc Ninh) tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn mới đây.
Ông Ivan Herd cũng cho hay, Nokia Việt Nam là một mắt xích trong chuỗi sản xuất của Nokia. Nhà máy này sẽ xuất khẩu 95% sản phẩm ra nước ngoài và lô hàng đầu tiên đã được xuất khẩu.
![]() | ||
Nokia 105 được dự báo sẽ là phiên bản thay thế xứng đáng cho Nokia 1280 nồi đồng cối đá một thời. |
Như vậy, có thể gián tiếp xác định rằng, những chiếc Nokia 105 đầu tiên làm tại Việt Nam chưa thể có mặt trên thị trường Việt Nam.
Điều này đồng nghĩa với việc, những chiếc Nokia 105 đang có mặt trên thị trường Việt Nam là hàng nhập khẩu.
Nokia 105 được dự báo sẽ là phiên bản thay thế xứng đáng cho nồi đồng cối đá một thời - chiếc Nokia 1280.
Chiếc Nokia 105 siêu rẻ được Hãng điện thoại Phần Lan chính thức tung ra thị trường với mức giá khoảng 20 USD (tương đương 420.000 đồng).
Đầu tháng 6 này, Nokia 105 mới ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, với mức giá khoảng 440.000 đồng.
Tuy nhiên, hầu hết các hãng điện thoại phổ biến vẫn chưa thấy thông tin về dòng điện thoại này, mà đều để ở trạng thái "hàng sắp về".
Nokia 105 trình làng lần đầu tiên tại MWC 2013 vừa qua, so với phiên bản tiền nhiệm thì model này trang bị thêm những tính năng rất thiết thực hàng ngày như FM radio, và đèn pin. Sự xuất hiện của phiên bản mới này đồng nghĩa với việc Nokia sẽ chấm dứt việc sản xuất mẫu điện thoại màn hình đen trắng Nokia 108 sau khi nó đã bán được hơn 100 triệu chiếc trên toàn thế giới.
Được biết, hiện tại, Nhà máy Nokia Việt Nam tại Bắc Ninh đang sản xuất dòng Nokia 105, sau đó tiến tới sản xuất các dòng điện thoại phức tạp hơn. Căn cứ nhu cầu thị trường, năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu…, Nokia Việt Nam có thể tính tới việc sản xuất smartphone tại Nhà máy.
Một số tính năng cơ bản khác của Nokia 105 * Thiết kế dạng thanh, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa chất liệu tốt, giúp máy có thể chịu va đập, các phím bấm bằng cao su khá nẩy. * Màn hình Nokia 105 có kích cỡ chỉ 1,45 inch, độ phân giải 128x128 pixel và hỗ trợ 65.000 màu. Màn hình khá sáng, tiện lợi khi sử dụng ngoài trời nắng. * Giao diện máy thiết kế rất đơn giản, chủ yếu là chức năng đàm thoại và nhắn tin cơ bản. * Nokia 105 không có trình duyệt web, nhưng được hỗ trợ FM Radio. Máy sở hữu 8 MB bộ nhớ trong và lưu được 500 số liên lạc trong danh bạ. * Máy có kích thước 107 x 44.8 x 14.3 mm, trọng lượng 70 gram, sử dụng pin Li-Ion 800 mAh cung cấp thời gian đàm thoại lên đến 12 giờ 30 phút liên tục và thời gian chờ 840 giờ. |
Huy Cường
-
Gồng mình chống tấn công mã độc -
Từ 1/9, hơn 3.300 Bưu điện xã bắt đầu đi vào hoạt động -
Blockchain và Trung tâm Tài chính quốc tế: Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp Việt -
Chặn, gỡ gần 5.300 nội dung xấu độc trên Facebook, Youtube, TikTok -
Phủ sóng 5G sâu rộng trên toàn quốc là nhiệm vụ cấp bách -
Thúc đẩy thành lập thêm 6 khu công nghệ số tập trung -
Tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
1 Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ mới: Từ lợi thế chi phí đến niềm tin thể chế
-
2 Cách nhìn mới trong tư duy cải cách thị trường vàng
-
3 Dự án điện khí LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng: Chỉ 1 nhà thầu nộp hồ sơ
-
4 Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh diện tích, công suất khai thác sân bay Gia Bình
-
Đất nền Bắc Ninh sôi động sau sáp nhập - Thời cơ cho nhà đầu tư đón sóng
-
VietinBank thông báo về việc tự động cập nhật mã số thuế theo mã định danh cá nhân
-
Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics
-
Mỹ Tho Central Complex: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng của Đồng Tháp mới
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển