Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam xuất siêu sang Mexico 184 triệu USD trong quý I
Duy Hoàng - 02/04/2015 11:59
 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mexico quý I năm 2015 ước đạt 360 triệu USD.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Xuất khẩu ngấm đòn tỷ giá
Doanh nghiệp Việt chạy đua xuất khẩu sang Myanmar
Nhiều thị trường xuất khẩu mới cho trái cây Việt Nam
Mexico là một trong 3 thị trường có quy mô trao đổi thương mại trên 1 tỷ USD ở khu vực Mỹ Latinh với Việt Nam

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mexico (một quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh), quý I năm 2015 ước đạt 360 triệu USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 272 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ 2014, nhập khẩu là 88 triệu USD, như vậy xuất siêu của Việt Nam sang Mexico là 184 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là: giày dép, thuỷ sản, dệt may, điện tử linh kiện, cà phê, phương tiện vận tải phụ tùng. Các mặt hàng nhập khẩu chính là: máy móc thiết bị, điện tử linh kiện, thức ăn gia súc, phân bón và sắt thép phế liệu.  

Được biết, cho đến nay, Việt Nam có quan hệ buôn bán với tất cả 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Mỹ Latinh.

Năm 2014 vừa qua, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ Latinh đạt 4,7 tỷ USD, tăng 36,8% so với năm 2013; nhập khẩu của ta từ thị trường Mỹ Latinh đạt 4,8 tỷ USD, tăng 44,9%. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và 33 nước Mỹ Latinh đạt 9,5 tỷ USD, tăng 40,7% so với năm 2013, mức tăng trưởng kỷ lục trong trao đổi thương mại giữa ta và khu vực này.

Các thị trường trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh đều có tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại khá cao, trong đó có 3 thị trường có quy mô trao đổi thương mại đạt trên 1 tỷ USD là Brasil, Mexico và Argentina.

Gạo Việt Nam bị áp thuế nhập khẩu 20% tại Mexico

() Xuất khẩu lúa, gạo của Việt Nam vào thị trường Mexico chính thức bị áp thuế 20% đối với gạo và 9% đối với lúa từ ngày hôm nay (9/1).

Mexico sẽ vượt Brazil thành nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin

Nhiều tổ chức kinh tế nhận định, Mexico sẽ vượt qua Brazil để trở thành nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin trong chưa đầy 1 thập kỷ tới.

Quy định mới về kiểm dịch thủy sản xuất vào Mexico

() Từ ngày 29/7/2014, hàng hóa của các nước, trong đó có Việt Nam có nguồn gốc động vật, thực vật và thủy sản nhập khẩu vào thị trường Mexico phải tuân thủ theo quy định mới về kiểm dịch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư