-
Hà Nội mở “đại tiệc” văn hóa, ẩm thực năm châu trong 4 ngày -
Việt Nam nhắm đích thu hút 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế, thu về 90 tỷ USD -
Tour chuyên đề, MICE mở dư địa mới cho hợp tác du lịch Việt Nam và Chiba (Nhật Bản) -
Quảng Ninh thúc đẩy kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa -
Tỉnh Chiba (Nhật Bản) muốn đón dòng khách MICE từ Việt Nam -
Nghị quyết 26 mở đường cho một hệ sinh thái kinh tế du lịch mới
Ngày 7/9, Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thông báo về những hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 và công bố sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2023 (Vietnam International Travel Mart – VITM Can Tho 2023).
Cụ thể, với mục tiêu đẩy mạnh quá trình phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch, đồng thời nâng cao vị thế của Cần Thơ - trung tâm du lịch của ĐBSCL, VITM Cần Thơ 2023 được tổ chức với quy mô 350 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước và 10 quốc gia. Qua đó, hội chợ dự kiến sẽ thu hút 20.000 – 30.000 lượt khách đến làm việc, tham quan và mua sắm tại sự kiện.
Trong đó, với chủ đề “Du lịch Sinh thái – Đồng bằng sông Cửu Long”, VTIM hướng đến Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung để phát triển tài nguyên du lịch sinh thái đa dạng, độc đáo, nổi bật ở trong khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ thông tin về hội chợ sắp diễn ra. |
Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chia sẻ: “TP. Cần Thơ có gần 640 cơ sở lưu trú với hơn 11.000 phòng. Tuy nhiên, lượng khách trong và ngoài nước đến tỉnh nhà ở thời gian qua còn khá khiếm tốn. Vì vậy, thông qua hội chợ, chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp đến xúc tiến thương mại và nhiều du khách lựa chọn Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung để tham quan, trải nghiệm.”
Vì vậy, theo Ban tổ chức, VITM Cần Thơ năm 2023 sẽ tăng cường thêm nhiều hoạt động như: Xúc tiến thương mại với khoảng 2.000 lượt doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến làm việc trong 3 ngày; quy tụ 120 doanh nghiệp lữ hành với 60 doanh nghiệp quốc tế đến từ các thị trường Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippine, Indonesia… và 60 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
![]() |
| Hội chợ sẽ có các hoạt động B2B, B2C để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá điểm đến. |
Đặc biệt, hội chợ còn diễn ra các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business to Business - B2B), doanh nghiệp với người tiêu dùng (Bussiness to Consumer - B2C) và có hai đoàn khảo sát, tham quan các điểm đến du lịch tiêu biểu trong khu vực ĐBSCL. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ đánh giá sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ và xây dựng các chương trình phù hợp để quảng bá, chào bán các sản phẩm cho du khách.
Ngoài ra, nhiều hoạt động chuyên ngành du lịch cũng được tổ chức với quy mô lớn, như: Diễn đàn “Du lịch sinh thái ĐBSCL: Thực trạng và giải pháp phát triển”; “Giới thiệu các sản phẩm du lịch của các tỉnh ĐBSCL”; trình diễn, giới thiệu, bình chọn và vinh danh các món ăn tiêu biểu của Cần Thơ và ĐBSCL…
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1-3/12/2023) tại TP Cần Thơ. Đây là lần thứ 2 hội chợ VITM được diễn ra tại TP Cần Thơ, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Du lịch Cần Thơ tổ chức.
-
Tỉnh Chiba (Nhật Bản) muốn đón dòng khách MICE từ Việt Nam -
Nghị quyết 26 mở đường cho một hệ sinh thái kinh tế du lịch mới -
Sau vụ việc cước xe cao, Gia Lai công khai danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải -
Gần 1,2 triệu lượt khách đi máy bay dịp Quốc khánh 2/9 -
Việt Nam đang bước vào một chương mới trên bản đồ du lịch toàn cầu -
Phú Quốc và vị thế của một “cực tăng trưởng mới” đang hình thành -
Tạo ba cực tăng trưởng, nâng tầm du lịch Việt Nam
-
Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 9/9/2026 -
SeABank thông báo mời thầu -
VPBank Private: Khi trải nghiệm cá nhân hóa trở thành chuẩn mực sống thượng lưu -
Lãnh đạo Saint-Gobain: Công trình xanh không đồng nghĩa với đánh đổi tiện nghi của người dùng -
Japfa Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng trẻ em đến trường


